Barcelona bán tháo hàng loạt siêu sao, Premier League sẵn sàng

(PLO)- Các câu lạc bộ Premier League trong tình trạng phải sẵn sàng khi Barcelona buộc phải bán tháo hàng loạt siêu sao để cắt giảm lương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tài chính của Barcelona đang trở nên tồi tệ và họ đang phải đối mặt với lệnh cấm tham dự Champions League khi La Liga buộc Barcelona phải cắt giảm hóa đơn tiền lương để đáp ứng luật công bằng tài chính.

Barcelona đã buộc phải cắt giảm 57 triệu bảng Anh tiền lương cho mùa giải tới để đáp ứng luật công bằng tài chính nhằm tránh án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) và La Liga. Bây giờ, Barcelona phải đối mặt với khả năng bán một số cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

barca-xavi.jpg
Barcelona sẽ rơi vào cảnh "chảy máu nhân sự hàng loạt" ở mùa tới. ẢNH: GETTY

Đội bóng của Xavi hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Real Madrid 8 điểm trong cuộc đua danh hiệu. Barca đã thua cả hai trận El Clasico mùa này trước Real Madrid và có thể tụt lại phía sau hơn nữa, sau khi tình hình tài chính của họ trở nên tồi tệ hơn.

La Liga đã thông báo hôm thứ Ba (giờ quốc tế) rằng Barcelona sẽ giảm giới hạn tiền lương cho phép của họ từ 231 triệu bảng Anh xuống còn 174 triệu bảng Anh cho mùa giải 2024 - 2025. Chi phí thực sự của đội hình Barca, bao gồm tổng tiền lương và chuyển nhượng rơi vào khoảng 421 triệu bảng Anh trong mùa giải này. Hiện tại, Barcelona phải cân bằng tài chính và cách tốt nhất là bán ngôi sao để vừa giảm hóa đơn tiền lương vừa có thêm tiền.

Barca vẫn có nguy cơ bị cấm dự Champions League do UEFA không chấp nhận mong muốn của CLB. UEFA đã từ chối chấp nhận khoản doanh thu thương mại trong tương lai của Barca trong tính toán chi phí về luật công bằng tài chính (FFP).

barcelona-de-jong.jpg
De Jong vẫn nằm trong tầm ngắm của MU. ẢNH: GETTY

Điều này có thể khiến Barcelona gặp rất nhiều rắc rối và điều đó cũng có nghĩa là Barcelona có thể buộc phải bán một số “tài sản quý giá” của mình. Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Ronald Araujo và Raphinha nằm trong số những cầu thủ có thể chia tay đội chủ sân Camp Nou vào mùa hè này. HLV Xavi cũng sẽ chia tay Barca sau khi ông đã tuyên bố rời CLB vào cuối mùa giải.

Tiền vệ người Hà Lan De Jong là cầu thủ được trả lương cao nhất của Barcelona với con số khổng lồ là 622.000 bảng Anh mỗi tuần, Robert Lewandowski là cầu thủ có thu nhập cao thứ hai với 345.000 bảng Anh tuần, Ilkay Gundogan (311.000 bảng Anh mỗi tuần) đứng thứ ba, Jules Kounde (225.000 bảng Anh mỗi tuần) và Joao Cancelo (207.000 bảng Anh mỗi tuần) đứng thứ tư và thứ năm.

Các CLB giàu có của Premier League có thể sẵn sàng "rút ruột" Barcelona vào mùa hè này. Sau khi được liên hệ chuyển sang Manchester United với số tiền lớn vào năm 2022 nhưng không thành công, De Jong có thể rời Barca vào mùa hè này, mặc dù anh vẫn còn 2 năm trong hợp đồng. Cầu thủ 26 tuổi người Hà Lan gia nhập Barcelona từ Ajax cách đây 5 năm và kể từ đó đã ra sân 207 lần, ghi 16 bàn cho đội bóng xứ Catalan. Hiện Manchester United vẫn quan tâm đến việc chiêu mộ De Jong.

xavi-barcelona.jpg
Xavi tin Barcelona vẫn có thể đạt thành công vào cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

Về phong độ trên sân của Barcelona, họ tiếp tục thăng hoa sau khi đánh bại Celta Vigo hôm thứ Bảy tuần trước. Phát biểu sau trận đấu, HLV Xavi của Barcelona nói: "Hôm qua họ đã đưa cho tôi một số số liệu thống kê từ Big Data, trong đó nói rằng chúng tôi sẽ dẫn đầu nếu tận dụng mọi thứ chúng tôi tạo ra. Chúng tôi thường chơi không tốt ở 30 phút cuối trận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm