Bắt băng lừa đảo các tiệm cầm đồ

Đầu tháng 12-2013, các đối tượng: Hồ Văn Hòa (tự Ngọ, SN 1969), Lê Văn Hòa (tự Tèo, SN 1972),  Ngô Thanh Tuấn (SN 1982)  Nguyễn Hoàng Nam (SN 1965), Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (tự Bi, SN 1990), Trần Văn Chẩn (SN 1986), Lê Văn Bườm (SN 1989),  Đặng Hữu Di (tự Hí, SN 1990), Nguyễn Văn Thông (tự đen, SN 1986), Lê Hồng Lạc (SN 1988), Phan Hữu Phước (tự Bi, SN 1969), Bùi Quang Hà (tự Năm, SN 1969),  Nguyễn Văn Tân (tự Bô, SN 1997), Ngô Tấn Thạnh (SN 1980), Nguyễn Văn Lý (SN 1983), Huỳnh Văn Thương (tự Tý, SN 1978),  Võ Thanh Phong (SN 1980), Bùi Trung Hiếu (tự Méo, SN 1980), Trần Thái Ngân (SN 1987),  Ngô Tuấn Thanh (tự Hoài, SN 1980), cùng ngụ H.Gò Dầu, Tây Ninh;  Phan Thanh Đang (tự Nô, SN 1986, ngụ H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), Lê Công Nghiệp (SN 1967, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh), bàn nhau đi lừa đảo các tiệm cầm đồ.

Lúc 9 giờ ngày 17-12-2012, Hòa (Ngọ), Hòa (Tèo) và Nam gặp nhau ở quán cà phê Trúc Mai thuộc thị trấn Gò Dầu, bàn bạc đến lừa đảo ở tiệm cầm đồ Kim Luyến (thuộc ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Tây Ninh). Khi đến tiệm Kim Luyến, Ngọ và Nam vào tiệm gặp bà Ngô Thị Kim Luyến là chủ tiệm và con dâu là Phạm Thị Thum hỏi thế chấp xe Nouvo của Ngọ với giá 12 triệu đồng, Nam thế chấp điện thoại iPhone 4s với giá 8 triệu đồng. Sau khi Thu kiểm tra xe và điện thoại thật, bà Luyến đồng ý thế chấp. Nam lấy lý do sợ bà Luyến làm hư hỏng điện thoại nên mượn lại dùng băng keo vải, màu trắng quấn kín xung quanh, rồi mới giao bà Luyến cất giữ. Đến 11 giờ cùng ngày, Ngọ phân công Nam chở Bườm đến Kim Luyến chuộc điện thoại, trả tiền lãi thế chấp 300 ngàn đồng. Tiếp đó Nam giới thiệu Bườm cho bà Luyến để thế chấp hai điện thoại iPhone 4s với giá tiền 16 triệu đồng, bà Luyến đồng ý và giao tiền. Bườm dùng băng keo vải màu trắng quấn kín xung quanh hai điện thoại lại với nhau, rồi đưa lại cho bà Luyến.

Một tiếng sau, Nam chở Ngọ đến chuộc lại xe Nouvo và trả tiền lãi 400 ngàn đồng. Lát sau Bườm và Di mang theo bốn điện thoại iPhone Trung Quốc (đã dùng băng keo vải màu trắng quấn kín giống như những điện thoại đã thế chấp trước đó) trở lại tiệm cầm đồ. Chúng xin chuộc lại hai điện thoại đã cầm và trả 200 ngàn tiền lãi. Xong, Bườm giới thiệu Di cho bà Luyến để thế chấp bốn điện thoại iPhone 4s với giá 30 triệu đồng. Qua kiểm tra, bà Luyến và chị Thu xác định điện thoại thật nên đồng ý. Di dùng băng keo vải màu trắng quấn kín bốn điện thoại xịn lại rồi lợi dụng bà Luyến và chị Thu mất cảnh giác, chúng đánh tráo bằng bốn điện thoại iPhone Trung Quốc đã chuẩn bị từ trước. Giao lại bốn điện thoại dỏm cho bà Luyến xong chúng lấy tiền tẩu thoát.

Không từ bỏ miếng mồi ngon, Bườm kêu Tuấn đưa cho Thông 3 điện thoại iPhone 4s Trung Quốc tiếp tục đến tiệm Kim Luyến thế chấp 20 triệu đồng. Qua kiểm tra bà Luyến đồng ý, Thông dùng băng keo quấn kín 3 điện thoại iPhone thật. chờ lúc bà Luyến mất cảnh giác, Thông tráo 3 điện thoại Trung Quốc vào đưa cho khổ chủ và nhận tiền tẩu thoát. Chỉ tích tắc, chúng lừa được 7 chiếc điện thọai dỏm lấy 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9-12-2012,  Tuấn, Thương, Phong, Di và Đang đến một quán cà phê bàn nhau đến lừa đảo tiệm dịch vụ cầm đồ Luân Phát KP4, nội ô thị trấn Gò Dầu).

Từ kết quả điều tra, trinh sát phát hiện đường dây lừa đảo này do Ngô Thanh Tuấn cầm đầu. Tuấn là người xuống TP. Hồ Chí Minh mua điện thoại iPhone Trung Quốc với giá từ 800 đến 1 triệu đồng một cái, đem về bán lại cho đồng bọn để thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 232,5 triệu đồng. Hiện 18 đối tượng trong băng nhóm trên đã bị bắt giam, riêng Lê Văn Bườm, Đặng Hữu Di, Nguyễn Văn Lý và Bùi Quang Hà ngày 21-12-2013, đã bị Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã vì bỏ trốn khỏi địa phương.

  Theo KHÁNH MINH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm