Bất chấp lệnh cấm, xe khách chở 30 người giữa dịch COVID-19

Ngày 5-4, tổ công tác liên ngành của Hà Nội thực hiện chốt chặn tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phát hiện ô tô khách mang BKS 98B-02... nên ra tín hiệu dừng xe.

Kết quả kiểm tra, công an phát hiện bên trong ô tô khách có 30 người, đều đeo khẩu trang. Toàn bộ hành khách và tài xế, phụ lái được mời xuống xe để đo thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển. Bước đầu xác định không ai có dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết chiếc ô tô nói trên di chuyển từ phía nam ra Hà Nội, dự kiến về Bắc Giang.

Tài xế điều khiển xe không chấp hành các chỉ đạo về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ công tác đã lập biên bản, xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1-4.

Bộ GTVT cũng có chỉ đạo về việc cấm tất cả phương tiện như xe khách, taxi… hoạt động trên địa bàn cả nước, trừ những trường hợp đặc biệt, để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tại Hà Nội, Công an TP cùng Sở GTVT và cơ quan y tế lập 30 chốt liên ngành để kiểm soát phương tiện ra vào TP nhằm phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm