Bắt chủ quán bar mang súng đi mua ma túy bán cho khách

(PLO)- Hồng mang theo một khẩu súng và 10 viên đạn ra Nghệ An móc nối với Minh đi mua ma túy để cung cấp cho khách hàng thì bị bắt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Cao Đăng Hồng (36 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vương Nhật Minh (38 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hồng và Minh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Hồng và Minh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, Hồng là chủ một quán bar. Trước khi bị bắt, Hồng thường xuyên móc nối với một số đối tượng tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ, cung cấp ma túy đá, ma túy tổng hợp. Thủ đoạn hoạt động của Hồng rất liều lĩnh, manh động và luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân.

Để bắt giữ Hồng và Minh, ban chuyên án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng chức năng.

Súng và đạn bị thu giữ của Hồng. Ảnh: CA

Súng và đạn bị thu giữ của Hồng. Ảnh: CA

Sau nhiều giờ mật phục theo dõi, lúc 22 giờ đêm 25-6, tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ Hồng và Minh.

Tang vật ma túy do Công an Nghệ An thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật ma túy do Công an Nghệ An thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng), một xe mô tô và bốn điện thoại di động.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm