Bắt đầu xét xử 9 bị cáo là cựu thiếu tướng, cựu lãnh đạo tỉnh và doanh nhân liên quan dự án sân bay Nha Trang

(PLO)- Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo là cựu quan chức, cựu thiếu tướng quân đội và doanh nhân, liên quan các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại dự án sân bay Nha Trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 6-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo là cựu quan chức, cựu thiếu tướng quân đội và doanh nhân, liên quan các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại dự án sân bay Nha Trang. Các bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử với hai nhóm tội danh “vi phạm quy định về quản lý đất đai” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên xét xử diễn ra tại trụ sở của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, do Thượng tá, Thẩm phán Nguyễn Hữu Bình làm chủ tọa.

Sáu bị cáo hầu tòa về tội vi phạm quản lý đất đai

Theo cáo trạng, sáu bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa).

san-bay-nha-trang.jpg
Phiên toà sơ thẩm xét xử 9 bị cáo là cựu quan chức, cựu thiếu tướng quân đội và doanh nhân, liên quan các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại dự án sân bay Nha Trang.
Ảnh: TRỌNG PHÚ

Cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn 2015–2024, các bị cáo này đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải tuân thủ chặt chẽ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án sử dụng, bố trí quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sân bay Phan Thiết và xây dựng hạ tầng doanh trại tạm cho Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các bị cáo đã làm trái trình tự, thủ tục, bàn giao trái quy định 62,89 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại cho Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Ba bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ba bị cáo khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Theo cáo trạng, tháng 6-2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư hai dự án khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, khu nhà ở và biệt thự phức hợp Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn thông qua các hợp đồng góp vốn đầu tư.

Thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch dự án. Mãi đến ngày 21-10-2015, Phúc Sơn mới được công nhận là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. Đến ngày 28-10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn này.

Mặc dù vậy, từ năm 2016, Nguyễn Văn Hậu đã ban hành các quyết định, chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến và ký hàng loạt hợp đồng “tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng” với khách hàng cá nhân và các đơn vị trung gian, nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng, trong đó gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra, Hậu còn chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại, thu tiền chênh lệch; đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán khoảng 1.000 tỉ đồng nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày, làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến quản lý đất quốc phòng và thị trường bất động sản tại Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm