Bắt đối tượng tông chiến sĩ cảnh sát chấn thương sọ não

(PLO)- Hai thanh niên thấy Tổ 911 liền bỏ chạy và tông một cảnh sát cơ động chấn thương sọ não.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trí Dũng (23 tuổi, trú 246C/58 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra bước đầu, đêm 6-10 tổ công tác C2-911 đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Trung tâm hành chính thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 43K1- 382.46 di chuyển trên đường một chiều Trần Phú có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Hai thanh niên thấy lực lượng 911 liền phanh gấp quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Thấy vậy thượng uý Võ Thành Vinh, cán bộ phòng Cảnh sát cơ động, cán bộ Tổ công tác C2-911 làm nhiệm vụ bọc lót tiếp tục ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên hai thanh niên đã không giảm tốc để dừng xe lại mà tiếp tục tăng ga và tông thượng uý Vinh té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Hai thanh niên tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của Tổ công tác C2-911.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua kiểm tra hành chính, Tổ công tác C2-911 đã xác định danh tính người cầm lái là Đỗ Trí Dũng và người ngồi sau là Nguyễn Trương Quốc Tuấn (22 tuổi, trú tổ 5 phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

Qua kiểm tra Dũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe cũng như không có giấy phép lái xe.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác C2 đã báo cáo với Ban chỉ đạo lực lượng 911 và tiến hành đưa thượng uý Vinh vào bệnh viện đa khoa cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu và bất tỉnh.

Đối với hai người trên, tổ công tác C2-911 bàn giao cho Công an phường Thạch Thang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

Thượng uý Vinh hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán chấn thương sọ não với chỉ định phải nằm viện để theo dõi. Hiện nay, sức khoẻ thượng uý Vinh đã dần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm