Bất động sản dẫn đầu về khối lượng phát hành trái phiếu

(PLO)- Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng so với các nước trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo cáo thị trường trái phiếu quý 1-2022 do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam vừa công bố cho thấy quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng so với các nước trong khu vực.

Trong vài quý gần đây, mặc dù quy mô thị trường TPDN tăng trưởng nhanh với khối lượng phát hành mới tương đối lớn, thế nhưng tỉ trọng dư nợ TPDN/GDP vẫn thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực như Thailand, Singapore và Malaysia.

Tổng quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam tính đến quý 4-2021 đạt khoảng 41,11% GDP, trong đó thị trường TPDN đạt 16,85% GDP. Còn theo số liệu từ NHNN, tính đến hết năm ngoái, tỉ lệ dư nợ TPDN trên tổng dư nợ cả nền kinh tế đạt khoảng 13,5%, tăng 15,8% so với thời điểm cuối 2020.

Nhóm ngân hàng thương mại cũng đáng chú ý với mức phát hành trái phiếu tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng thương mại cũng đáng chú ý với mức phát hành trái phiếu tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu trong quý I-2022 đạt 56.674 tỉ đồng. Trong đó, tỷ lệ phát hành riêng lẻ chiếm 84,66%, và có 9 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 8.696 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 15,34%.

Trong quý I-2022, tổng khối lượng phát hành tăng khoảng 18,98% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất phát từ nhóm bất động sản, ngân hàng và xây dựng (tăng 18.346 tỉ đồng).

Nhóm bất động sản là nhóm dẫn đầu về khối lượng phát hành, tổng giá trị ở mức 28.581 tỉ đồng nhờ gói phục hồi kinh tế với ngân sách gần 114.000 tỉ đồng. Ở vị trí thứ hai về phát hành TPDN là nhóm các doanh nghiệp xây dựng với tổng giá trị phát hành đạt 8.280 tỉ đồng.

Nhóm ngân hàng thương mại cũng rất đáng chú ý với mức phát hành trái phiếu tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước, ở mức 9.353 tỉ đồng. Đây cũng là chỉ tiêu để được cấp hạn mức tín dụng và đảm bảo sớm hoàn thành các chỉ tiêu Basel II, III.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm nay, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam ghi nhận có tổng cộng 27 doanh nghiệp mới phát hành lần đầu. Trong đó có 9 doanh nghiệp niêm yết phát hành.

Phần lớn các doanh nghiệp mới phát hành lần đầu nằm ở nhóm bất động sản và xây dựng. Một số doanh nghiệp mới phát hành với khối lượng lớn như: CTCP Air Link (3.810 tỉ đồng), CTCP Xây Dựng Kiến Hưng Thịnh (3.610 tỉ đồng), CTCP Đầu Tư và Phát Triển Eagle Side (3.930 tỉ đồng), CTCP Worldwide Capital (3.410 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm