Bắt giữ 14 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc tại TP Thủ Đức

(PLO)- 14 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có bất kỳ giấy tờ liên quan nào đang được chứa trong hai thùng container bị phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc phát hiện 14 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Khoảng 14 tấn nội tạng bị công an thu giữ. Ảnh: CTV

Khoảng 14 tấn nội tạng bị công an thu giữ. Ảnh: CTV

Theo nguồn tin PLO, rạng sáng 13-6, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Phòng CSMT), Công an TP.HCM phát hiện hai thùng container có nhiều bất thường tại bãi sửa xe tại Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Qua quá trình đeo bám, theo dõi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trước đó, Phòng CSMT đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra hai thùng xe container trên.

Lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong hai container có chứa nhiều nội tạng như: Vú heo, ức vịt, dồi trường heo không có nhãn hiệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không ghi thời hạn sử dụng.

Thống kê bước đầu của lực lượng chức năng, tổng trọng lượng số nội tạng trên là khoảng 14 tấn.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ, tiếp tục điều tra và cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm