Bắt giữ nghi phạm tổ chức đưa, dẫn 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(PLO)- Phát hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, một số người đã bỏ chạy ra hướng biên giới. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được tám người và đưa về đơn vị để điều tra, xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 5-10, Trung tá Phạm Hồng Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đinh Quốc Huân tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung. Ảnh NGUYỄN TUÂN

Đinh Quốc Huân tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung. Ảnh NGUYỄN TUÂN

Theo đó, vào lúc 4 giờ, ngày 2-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phát hiện một nhóm người có dấu hiệu nghi vấn đi từ khu vực biên giới xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hướng vào nội địa. Phát hiện thấy lực lượng Bộ đội Biên phòng, một số người đã bỏ chạy ra hướng biên giới. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được tám người và đưa về đơn vị để điều tra, xử lý.

Qua đấu tranh, khai thác, Đồn Biên phòng Ngọc Chung xác định, tám người trên mang quốc tịch Trung Quốc, mục đích nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Campuchia tìm kiếm làm việc.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã tiến hành triệu tập và bắt giữ Đinh Quốc Huân (20 tuổi, trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh).

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu và lời khai của Đinh Quốc Huân, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép đối với Đinh Quốc Huân.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Ngọc Chung tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để bàn giao hồ sơ vụ án và tám công dân Trung Quốc cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm