Trước đó, bà ĐTNA (ngụ phường 2, quận Tân Bình) đến cơ quan công an trình báo có một thanh niên xưng tên Huấn gọi vào máy điện thoại của bà yêu cầu đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ tung video clip cảnh quan hệ giữa con gái bà và Huấn lên mạng.
Sau đó, Huấn giảm xuống còn 100 triệu đồng. Cuối cùng, bà A. thỏa thuận sẽ đưa Huấn 10 triệu đồng để đổi lấy thẻ nhớ quay video clip ghi cảnh phòng the. Huấn chọn địa điểm giao tiền là Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Đúng hẹn, Huấn đến công viên trong bộ đồ thun có nón may liền trùm kín đầu. Khi bà Anh giao bọc tiền cho Huấn thì trinh sát ập vào bắt gọn.

Tại cơ quan công an, Huấn khai đang là sinh viên Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự Vinhempich (Gò Vấp, TP.HCM). Năm 2010, Huấn làm quen NBT, con gái bà A. (hiện là học sinh lớp 9, mới hơn 15 tuổi). Cách đây bốn tháng, Huấn dụ dỗ T. đưa vào nhà nghỉ trên đường Hồng Hà. Tại đây, Huấn đã dùng ĐTDĐ quay lại cảnh nóng của hai người.
Sau đó, Huấn và T. xảy ra xích mích nên cả hai đã chia tay. Biết nhà T. khá giả nên Huấn nảy sinh ý định tống tiền gia đình T.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Huấn đã đủ dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, nếu chứng minh được Huấn có quan hệ giao cấu với em T. thì Huấn sẽ phạm thêm tội giao cấu với trẻ em vì em T. chưa đủ 16 tuổi.
ÁI NHÂN