Cần Thơ:

Bắt một đối tượng bán trẻ em sang Trung Quốc

 Đối tượng Dương Thành Thuỷ. 

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 8-2014, có một người phụ nữ xưng là bà Tám (chưa xác định được nhân thân-NV) dẫn Thủy đến nhà bà Đ.T.H.S, là dì ruột của N (SN 1999, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để xin cho N đi phụ bán cà phê cho Thủy tại An Giang với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng bà S không đồng ý.

Sang tháng sau, Thủy và bà Tám quay lại thuyết phục thì bà S đồng ý.

Ngày 23-10, bà S chở N đến nhà bà Tám ở gần cầu Cái Sắn (An Giang) để giao cho Thủy. Sau khi nhận người, Thủy đưa thẳng N sang Trung Quốc để bán.

Ngày 29-10, N lợi dụng lúc chủ nhà không để ý bèn lấy điện thoại gọi cho chị họ (lấy chồng và định cư tại Trung Quốc) thông báo cho chị biết là đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chị họ N đã báo lại thông tin này cho bà S. Bà S liền yêu cầu Thuỷ đưa N về Việt Nam.

Lúc này Thủy ra điều kiện cho bà S muốn đưa N về phải giao 70 triệu đồng và tìm một phụ nữ khác để thay thế.

Bà S đồng ý trả cho Thủy 30 triệu đồng và đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủy trước 10 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa khi gặp lại N. Bà S cũng đến Phòng PC45- Công an Cần Thơ tố cáo hành vi của Thủy.

Ngày 2-11, tại TP.HCM, khi Thủy chuẩn bị nhận 20 triệu đồng của bà S thì bị công an Cần Thơ bắt quả tang.

Thủy khai có thỏa thuận với một đối tượng (định cư tại TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) tìm phụ nữ muốn lấy chồng Trung Quốc để mang sang biên giới giao cho một người khác để nhận 15.000 nhân dân tệ/người (tương đương 50 triệu đồng-NV).

Theo đó, Thủy đã nhận trước 1.500 nhân dân tệ để làm chi phí đưa N sang Trung Quốc. Sang đến nơi, Thủy nhận thêm 1.000 nhân dân tệ.

Trong thời gian đưa N sang Trung Quốc, Thủy đã buộc N quan hệ tình dục với mình 3 lần.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm