Bắt người đàn ông bán ma túy với biệt danh ‘lão phật gia’

(PLO)- Những người muốn mua ma túy phải gọi điện xin phép mới được vào, một số người nghiện gọi Tĩnh là “Lão Phật Gia”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP Lào Cai vừa phá thành công chuyên án mang bí số 623T – triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực phường Pom Hán, TP Lào Cai với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, gây bức xúc cho nhân dân trong thời gian dài.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2023, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Lào Cai qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện một điểm mua bán trái phép chất ma túy nằm ở khu vực phía nam TP.

Cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy trên là Vũ Hữu Tĩnh (65 tuổi, ngụ trên địa bàn). Nơi ở của Tĩnh khá rộng lớn, với hai con đường kín đáo đi vào nhà; trang bị camera an ninh, cảnh báo 24/24h.

Chân dung Vũ Hữu Tĩnh. Ảnh CA

Chân dung Vũ Hữu Tĩnh. Ảnh CA

Tĩnh trực tiếp là người bán ma túy tại tầng hai ngôi nhà của mình và chỉ bán ma tuý cho đối tượng quen biết, với những đối tượng lạ mặt Tĩnh không bao giờ giao dịch ma túy.

Đặc biệt, những người muốn mua ma túy phải gọi điện xin phép Tĩnh trước mới được vào, một số con nghiện còn gọi Tĩnh là “Lão Phật Gia” về độ tinh quái, ngông nghênh của mình, có những con nghiện được Tĩnh tạo điều kiện cho sử dụng ma túy ngay trong nhà.

Tháng 6-2023, Công an TP Lào Cai xác lập chuyên án mang bí số 623T. Từ ngày 2-8 đến ngày 3-9, Công an TP Lào Cai phát hiện bắt quả tang hai người về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 0,39 gam heroine; 14 ml methandone. Các đối tượng khai nhận mua ma túy trên của Vũ Hữu Tĩnh.

Ngày 3-9, hai tổ trinh sát gồm 20 cán bộ chiến sĩ Công an TP Lào Cai tiến hành bao vây, áp sát theo hai hướng nơi ở của Tĩnh để khống chế, bắt giữ người này.

Tại hiện trường, Ban chuyên án bắt quả tang Vũ Hữu Tĩnh. Vật chứng thu giữ trên người Tĩnh là 16 gói heroine; bốn viên ma túy hồng phiến; hai gói ma túy hồng phiến + heroine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Hữu Tĩnh phát hiện hai cục ma túy, 31 viên ma túy hồng phiến, một lọ nhựa chứa ma túy đá, một cân điện tử cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Vũ Hữu Tĩnh.

Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ gồm: hồng phiến: 3,63g, heroine: 62,14g, ma túy đá: 3,09g, hồng phiến trộn heroin: 0,47g.

Trước những tài liệu, chứng cứ Vũ Hữu Tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Ban chuyên án còn phát hiện, xử lí 6 đối tượng nghiện ma tuý trong nơi ở của Tĩnh với mục đích mua ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm