Bắt quả tang 2 người có giấy chứng nhận phóng viên đi tống tiền dân

(PLO)- Qua cuộc nói chuyện, hai "phóng viên" này yêu cầu người dân phải đưa 20 triệu đồng để yên chuyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2- 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi) và Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Khi bị bắt, bị can Trình có Giấy chứng nhận phóng viên của Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam còn Thọ có Giấy chứng nhận cộng tác viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Hai giấy chứng nhận phóng viên và cộng tác viên khi khám xét trên người hai nghi can.

Hai giấy chứng nhận phóng viên và cộng tác viên khi khám xét trên người hai nghi can.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Thọ và Trình biết một người dân người trên địa bàn xã Phú Lợi (huyện Định Quán) có khai thác đá khi cải tạo vườn cây liền đến liên hệ hù dọa sẽ viết bài đăng báo nếu không "biết điều".

Qua cuộc nói chuyện Trình và Thọ yêu cầu người dân phải đưa 20 triệu đồng để yên chuyện. Sau đó người dân đồng ý đưa 10 triệu đồng rồi hẹn gặp ở quán cà phê trên địa bàn huyện Định Quán để đưa tiền.

Khi hai người đang nhận tiền của dân bị các trinh sát công an huyện Định Quán bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Định Quán tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm