Bắt tạm giam tài xế xe khách liên quan tai nạn khiến 2 học sinh tử vong

(PLO)- Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách liên quan vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-3, trao đổi với PLO, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Võ Duy Tâm (43 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

học sinh.jpg
Địa điểm xảy ra va chạm giữa xe khách và xe máy khiến hai học sinh tử vong. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Tâm là tài xế điều khiển xe khách 51B-307.45, liên quan đến vụ tai nạn khiến hai học sinh tử vong vào chiều 3-3 tại địa phận xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột.

Như PLO đã đưa tin, vào chiều 3-3, tại quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách nêu trên và xe máy 48AD-040.74.

Vụ tai nạn khiến các nạn nhân gồm: PTTX (16 tuổi) và HĐK (18 tuổi, cùng ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) tử vong.

Theo chính quyền địa phương, hai nạn nhân tử vong nói trên đều là học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Hôm xảy ra tai nạn, hai em X và K từ Đắk Nông lên Đắk Lắk để nấu cơm thiện nguyện, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại một bệnh viện.

Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm