Bắt thêm hai nghi can trong đường dây phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa

Chiều ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Học và Đỗ Văn Lưu (cùng ngụ Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi: “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Bước đầu xác định, Học và Lưu tham gia khai thác, vận chuyển gỗ từ các điểm khai thác ra điểm tập kết, chờ xe tải đến bốc đi. Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, các nhóm lâm tặc tạm ngừng hoạt động nên Học và Lưu bỏ vào Bình Phước tiếp tục đi làm gỗ. Cơ quan công an đã di lý Học và Lưu ra Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Số gỗ quý bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TT

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, vào khoảng cuối năm 2014, lực lượng chức năng Quảng Nam và Đà Nẵng đã phát hiện hàng chục phách gỗ kiền kiền được cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau trong rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa. Số gỗ này được lâm tặc khai thác và vận chuyển về điểm tập kết tại khu vực thôn Láy (xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Qua điều tra, ngày 10-4, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ hai cán bộ Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông là Phạm Phú Cường – nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông và Nguyễn Văn Ấn – nhân viên Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông do có liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ các đối tượng liên quan khác gồm: Kiều Ngọc Qúy (quê Duy Xuyên, Quảng Nam), Kiều Ngọc Trung (trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) và Phạm Đình Lợi (trú Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm