Bắt thiếu niên 16 tuổi giật điện thoại ở Tân Phú

Ngày 6-1, Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra vụ cướp giật do hai thiếu niên thực hiện tại trước số 255 đường Trịnh Đình Trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối 5-1, các “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe máy Sirius 59C1-712.56 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Hai thiếu niên này điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường thuộc quận Tân Phú và ra tay cướp giật nhiều lần nhưng không thành.

Khi đến trước số 255 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, hai người này phát hiện chị Trần Thị Trúc Hà (ngụ quận 7) đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại liền quay đầu, áp sát.

Khi lại gần, người ngồi sau xe liền đưa tay giật điện thoại Samsung A30 của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Hai thiếu niên sau đó bị truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Đến số 32 Khuôn Việt thì bị té ngã, bỏ chạy. Nam thiếu niên trực tiếp ra tay cướp giật bị bắt giữ tại số 23 Cao Văn Ngọc, người còn lại đã bỏ trốn.

Nam thiếu niên được đưa về trụ sở bàn giao cho Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú tiếp tục xử lý.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Trần Trung Trực (sinh năm  2005, ngụ quận 8, tạm trú quận Tân Phú) và thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Riêng thiếu niên đã tẩu thoát tên Trần Văn Quang (ngụ phường 10, quận Tân Bình).

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm