Bất thường một vụ 6 người cùng nhập viện vì bỏng nặng

Thông tin từ bệnh viện cho biết, 6 bệnh nhận đều nhập viện tối qua trong tình trạng bỏng từ độ 2 đến độ 3, tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Danh tính các nạn nhân đã được xác định gồm Nguyễn Văn Phố (36 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bỏng 60%; Đặng Văn Đức (35 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình), diện tích bỏng 60%; Nguyễn Bá Dương (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), diện tích bỏng 50%; Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi, trú tại Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình), diện tích bỏng 58%; Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi, xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình), diện tích bỏng 50%: Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, trú tại thị xã Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương), diện tích bỏng 50%.

Một trong 6 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.
Một trong 6 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

Được biết 6 bệnh nhân này đều là lao động tự do. Có nguồn tin cho rằng họ là nạn nhân trong một vụ tai nạn lao động liên quan đến khai thác than.

Đến sáng ngày 16/4, vẫn chưa có người nhà các bệnh nhân đến bệnh viện để chăm sóc, trông nom. Có một người đàn ông đi cùng xưng tên Đức, nói là người nhà của một nạn nhân nhưng khi hỏi về mối quan hệ cụ thể thì ông Đức này nhất quyết không trả lời.

Vụ việc đã được cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ban ngành của Uông Bí điều tra làm rõ.

Theo Thu Hằng/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm