Bắt và khởi tố những kẻ tấn công dã man trọng tài

(PLO)- Vụ Chủ tịch Faruk Koca của CLB Ankaragucu (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng các cấp dưới lao xuống sân đấm liên tục vào mặt trọng tài Meler đến khi trọng tài này gục xuống sân thì vẫn bị tiếp những cú đá khủng khiếp vào đầu và mặt đã được chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng, đồng thời bày tỏ việc cần phải nghiêm trị những kẻ côn đồ trên sân cỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ Chủ tịch Faruk Koca của CLB Ankaragucu (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng các cấp dưới lao xuống sân đấm liên tục vào mặt trọng tài Meler đến khi trọng tài này gục xuống sân thì vẫn bị tiếp những cú đá khủng khiếp vào đầu và mặt đã được chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng, đồng thời bày tỏ việc cần phải nghiêm trị những kẻ côn đồ trên sân cỏ.

Không lâu sau vụ lãnh đạo CLB Ankaragucu hành hung thô bạo trọng tài đầy tai tiếng cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã được xem và báo cáo đầy đủ về những hình ảnh xấu xa làm trọng tài Meler bị thương nặng ở vùng đầu và cổ. Sau đó, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã viết dòng trạng thái trên trang xã hội của mình “Thể thao có nghĩa là hòa bình, tăng cường tình bằng hữu, thể thao không thể gây ra bạo lực, chúng ta không cho phép bạo lực xảy ra trong thể thao ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tiếp sau những cú đấm rất mạnh vào mặt trọng tài Meler (ảnh lớn), khi trọng tài này gục ngã là hàng loạt cú đá vào mặt và đầu (ảnh nhỏ).
Tiếp sau những cú đấm rất mạnh vào mặt trọng tài Meler (ảnh lớn), khi trọng tài này gục ngã là hàng loạt cú đá vào mặt và đầu (ảnh nhỏ). Ảnh: GETTY IMAGES

Việc lên tiếng “không cho phép” đấy của tổng thống càng khiến những người có trách nhiệm sốt sắng hơn với việc xử lý lãnh đạo CLB Ankaragucu với kiểu ứng xử côn đồ. Một ngày sau sự việc xấu xí bị xem là vết nhơ trên, ngày 12-12, Chủ tịch Faruk Koca của CLB Ankaragucu cùng các thuộc cấp tham gia vụ hành hung trọng tài Meler đã bị bắt và sẽ bị khởi tố hình sự.

Cũng từ vụ việc trên, công ty tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ liền ra thông báo hoãn vòng đấu tiếp theo (vòng 16) vào cuối tuần.

Sự việc xảy ra khi đội Ankaragucu dẫn trước đội Rizespor 1-0 cho đến phút 90+4, đã hết thời gian bù giờ nhưng trọng tài Meler chưa nổi còi kết thúc trận đấu thì đội Rizespor san bằng tỉ số 1-1. Cay cú khi đội nhà bị gỡ bàn sau phút bù giờ, Chủ tịch Faruk Koca cùng các thuộc cấp lao vào sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu và tấn công tới tấp trọng tài bằng những nắm đấm cực nặng cùng những cú tung chân với những đôi giày cứng và nặng vào đầu, cổ và phần trên cơ thể của trọng tài.

Vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá và hành động của lãnh đạo CLB Ankaragucu đã phạm tội hình sự, sắp tới cơ quan pháp luật Thổ Nhĩ Kỹ sẽ khởi tố và đưa những kẻ côn đồ ra tòa sau khi bắt giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm