Bầu Đức: Công Phượng không lãnh lương cao để ngồi dự bị

Bầu Đức: “Không có chuyện Công Phượng nhận lương cao, ngồi dự bị”

Ông bầu đội bóng HA Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Không có nhiều cầu thủ nào nhận lương cao 230 triệu đồng, được khoản đãi hậu hĩnh để ngồi dự bị như Công Phượng. K-League chỉ mới bắt đầu, Công Phượng cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập. Cầu thủ Việt Nam chưa có ai  lãnh lương cao như Công Phượng”.

Tiền đạo Công Phượng hy vọng sẽ sớm được Incheon Utd tin dùng trên hàng công. ẢNH: Incheon

Hôm 2-3 vừa qua, Incheon Utd có trận ra quân hòa Jeju Utd 1-1 nhưng tiền đạo Việt Nam không được xỏ giầy vào sân. HLV Jorn Andersen chia sẻ: “Tại Incheon Utd, Công Phượng cạnh tranh suất đá chính với Stefan Mugosa. Công Phượng cần thời gian để hòa nhập với đồng đội mới”.

Nhận định thêm về học trò xuất sắc khóa 1 học viện HA Gia Lai JMG, bầu Đức khẳng định: “Công Phượng không thua kém bất cứ cầu thủ nào trong đội hình Incheon Utd. Em nó thừa sức chơi tốt tại K-League”. Trong chia sẻ gần đây, tiền đạo xứ Nghệ cho biết đang nỗ lực từng ngày để nhận được sự tin dùng của HLV Andersen.

Người hùng U-19 Việt Nam, Trần Thành được HLV Hoàng Anh Tuấn tiến cử với thầy Park.

37 tuyển thủ trẻ gia nhập U-23 Việt Nam là ai?

Đáng chú ý nhất trong số 37 cầu thủ là cái tên Trần Thành – tiền đạo Huế chính là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho U-19 Việt Nam trước Bahrain đoạt suất dự World Cup U-20 thế giới.

Cùng với Trần Thành, Trần Danh Trung - tiền đạo đồng “vua phá lưới” giải U-22 Đông Nam Á là đại diện thứ hai của bóng đá Huế góp mặt.

Ngoài những cái tên cũ đã thành danh như Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, Hà Nội có thêm hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Đậu Văn Toàn giúp đội bóng thủ đô có đến 7 gương mặt được triệu tập.

Danh sách 37 cẩu thủ trẻ được HLV Park Hang-seo gọi gia nhập U-23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020.

Trong số các học trò cũ, HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng gọi lên U-23 Hà Đức Chinh. Trước đó trong màu áo SHB Đà Nẵng chơi tại V-League, Đức Chinh bị HLV Lê Huỳnh Đức chê thiếu ý chí phấn đấu.

Để chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á 2020, U-23 Việt Nam có hai tuần tập luyện, trước khi bước vào trận đấu chính gặp U-23 Brunei vào ngày 22-3.

Adam Johnson mong ước được trở lại với bóng đá chuyên nghiệp sau khi được tha tù. ẢNH: AP

Chưa ra tù, cựu sao Man City đã mong muốn trở lại bóng đá chuyên nghiệp

Mãn hạn tù sớm 3 năm vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, cựu tuyển thủ Anh - Adam Johnson mong ước trở lại bóng đá chuyên nghiệp.

Tờ Daily Mail đưa tin, ngày 22-3 tới Adam Johnson sẽ chính thức được tha sớm, sau khi hoàn thành nửa án phạt 6 năm vì tội hiếp dâm trẻ em. Trong suốt thời gian bị giam, Adam tham gia đội bóng “superstars” của nhà tù HMP Moorland.

Trước khi bị tước quyền công dân năm 2016, Adam Johnson có một năm 2012 rất thành công khi cùng Man City đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup. Sau đó anh về đầu quân Sunderland với mức chuyển nhượng 10 triệu bảng. Căn biệt thự trị giá 2 triệu bảng của Adam hiện do chị gái quản lý.

Trong màu áo đội tuyển Anh, Adam cũng có 12 trận đấu góp công nhưng liên đoàn bóng đá Anh xóa thành tích sau khi bị tòa tuyên án. Với tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên, Adam Johnson rất khó để có thể làm lại từ đầu với bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm