Bầu Đức: ‘Thứ bóng đá hồn nhiên quyến rũ tôi vô cùng!’

Hỏi bầu Đức cắc cớ rằng ông có đội bóng HA Gia Lai nổi đình nổi đám ở V.League rồi, sao lại còn chơi bóng đá sinh viên để làm gì? Ông cười thoải mái: “Khi nghe anh Hải (Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP dinh dưỡng NutiFood) rủ rê tổ chức giải cho sinh viên chơi, tôi gật đầu liền. Tôi có thể chơi V-League cho vui nhưng làm bóng đá cho sinh viên phải thật bài bản và chuyên nghiệp. Bóng đá xanh, sạch, đẹp luôn quyến rũ tôi!”.

Hai ý tưởng lớn của bầu Hải và bầu Đức gặp nhau để tạo ra sân chơi giàu ý nghĩa cho sinh viên. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Từ sân bóng đến giảng đường

Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức là duy nhất trong số các ông bầu của làng bóng Việt Nam bắt buộc cầu thủ Học viện HA Gia Lai JMG của mình phải tốt nghiệp đại học. Cho nên cơ duyên để bầu Đức gắn bó với bóng đá sinh viên khiến ông rất hào hứng.

Bầu Đức kể: “Mỗi người có cách làm bóng đá riêng và lối vào đời riêng. Cá nhân tôi mong muốn cầu thủ của mình trước hết phải có trình độ văn hóa cao. Điều này sẽ giúp họ hình thành một cách ứng xử văn minh trên sân cỏ lẫn đời thường. Tôi nghiêm cấm cầu thủ của mình đá xấu, đá láo, hay tranh cãi trọng tài, gây gổ với đối phương. Bóng đá sinh viên cũng thế! Cầu thủ có năng khiếu, chuyên môn giỏi, lại có nền tảng văn hóa, đạo đức rèn giũa trên ghế nhà trường tử tế thì đá bóng càng tốt hơn chứ sao! Giải bóng đá sinh viên SV-League 2020 hội tụ đầy đủ nhất những tiêu chí ấy”.

Ít ai biết ông bầu phố núi rất hiếm hoi đến sân xem V-League nhưng lại thường chạy xe lên Hàm Rồng ngồi say sưa theo dõi các cầu thủ trẻ của Học viện HA Gia Lai JMG tập luyện và thi đấu. Ông bầu phố núi luôn ấp ủ tạo ra một sân chơi giàu ý nghĩa, cổ vũ cho sự đam mê, trong sáng và lòng quyết tâm của cầu thủ trẻ, đặc biệt từ bóng đá học đường.

Cuộc chơi lớn của 8 ông bầu với bóng đá sinh viên hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bắt gặp ý tưởng của bầu Hải, ông bầu phố núi hăng hái cùng các ông bầu khác có chung sở thích chung tay bảo trợ ngay cho giải bóng đá sinh viên SV-League 2020 không một chút ngần ngại. “Cầu thủ sinh viên học hành bài bản, có kiến thức thì chắc chắn chơi bóng phải thông minh. Khi những mái đầu xanh đá bóng sạch, đẹp sẽ tạo ra một sân chơi SV-League đầy tính cống hiến và văn minh. Sự hấp dẫn của bóng đá sinh viên chứa đựng niềm đam mê, hồn nhiên trong một tinh thần đồng đội cùng sát cánh bên nhau vượt qua chính mình” – Bầu Đức chia sẻ.

Đấu trường SV-League - Không thành công cũng thành nhân

Năm 2015, lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh,... được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM nhờ thành tích đã đạt ở các đội tuyển quốc gia. Bầu Đức mong muốn cẩu thủ của mình nếu không đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp vẫn đủ trình độ của một cử nhân, đảm bảo cho cuộc sống của bản thân, cho gia đình và cống hiến cho xã hội.

Bây giờ, ông bầu phố núi sau khi đã thỏa nguyện với việc cho cầu thủ chuyên nghiệp đi học đại học, ông lại ra tay giúp sinh viên đại học đá bóng được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Bầu Đức tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi chán V-League hay sao mà đầu tư cho bóng đá sinh viên? Tôi nói đơn giản vì tôi thích sự hồn nhiên của các em. Giải đấu SV-League sẽ mang đến cho khán giả sự thư giãn, đẹp đẽ, vừa sạch sẽ, vừa vui vẻ, vừa khỏe khoắn vô cùng”.

HLV Huỳnh Hồng Sơn và Đại học Bách khoa đã sẵn sàng vào cuộc. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Ngay từ khi chập chững vào làng bóng cách đây 20 năm, bầu Đức đã chọn lối đi riêng cho riêng mình, tất cả vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông làm vì đam mê. Như cái cách hiện tại bầu Đức cùng 7 ông bầu tâm huyết khác sẵn lòng tạo ra một sân chơi riêng cho giới sinh viên yêu thích môn thể thao vua.

“Cầu thủ của tôi có thể không theo đuổi đến cùng nghiệp quần đùi áo số, nhưng họ phải là những công dân có ích cho xã hội, sau khi tốt nghiệp đại học. Tương tự, cầu thủ sinh viên có thể không thành công với bóng đá nhưng sự trải nghiệm trong môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ rèn luyện cho các em tính trung thực, nỗ lực hết mình để vươn lên. Bóng đá như cuộc đời vậy, cứ chơi thật là đã chứa đựng cái đẹp trong đó rồi” – bầu Đức trải lòng.

 

Sinh viên đá đẹp, cổ động viên cũng phải đẹp

Ban tổ chức SV.League 2020 sẽ trao tổng giá trị giải thưởng dành cho Hội cổ động viên lên đến 100 triệu đồng, ngang bằng với ngôi á quân. Lý giải về phần thưởng lớn này, bầu Đức tiết lộ: “Chúng tôi muốn tạo ra một sự cổ động thật vô tư, cuồng nhiệt và lịch sự. Cầu thủ sinh viên đá bóng đẹp thì cổ động viên cũng phải cổ vũ sao cho thật đẹp. Giải sẽ tôn vinh những ý tưởng độc đáo và sâu sắc trong cách cổ động của giới sinh viên luôn có ý thức sáng tạo mạnh mẽ. Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình. Điều quan trọng nhất của cầu thủ sinh viên lẫn cổ động viên không chỉ lan tỏa cái đẹp của niềm vui chiến thắng mà còn biết học cả cách thua”.

SV-League 2020 gồm 8 đội chia hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn hai đội đầu bảng vào bán kết và chung kết. Như vậy, SV-League 2020 sẽ gồm 16 trận, tổ chức vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 15 giờ 30 và 18 giờ 30. Riêng trận khai mạc (24-10) và trận bế mạc (9-12) diễn ra tại sân vận động Thống Nhất. Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ kéo dài trong 8 tuần, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.