Bé 2 tuổi dập bàn chân do bị kẹp vào cửa trượt tự động

(PLO)- Khi nghe cháu bé khóc, mọi người chạy tới nơi thì thấy chân cháu đã bị kẹt vào cửa trượt tự động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, thông tin từ Khoa Chỉnh hình Nhi – Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận trường hợp bị thương tích do cổng trượt tự động.

Bệnh nhi bé DP (28 tháng tuổi, ngụ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bàn chân phải bị dập nát do bị kẹp vào cổng trượt tự động của gia đình.

Các bác sĩ xác định bàn chân phải của bệnh nhi bị dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II- III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân. Ảnh: BV
Các bác sĩ xác định bàn chân phải của bệnh nhi bị dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II- III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân. Ảnh: BV

Gia đình bệnh nhi cho biết có lắp cổng trượt tự động để có thể ở trong nhà điều khiển từ xa. Tối khi xảy ra sự việc, cả nhà đang ăn cơm thì có người quen dẫn con qua chơi, lúc này chị gái 9 tuổi của bé bấm nút mở cửa. Do thiết kế của cổng trượt tự động trượt đi trượt lại nên khiến bé rất tò mò và thích thú đu theo cổng.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi lắp cửa tự động nên chọn các thương hiệu cửa cuốn uy tín, chất lượng cao, có lắp thêm thiết bị thông minh biết dừng và báo động khi gặp vật cản.

Nên lắp cảm biến hồng ngoại nhận diện bên trong cổng để khi trẻ từ trong nhà tới gần thì đèn nhận diện phát hiện và dừng cổng chạy trên ray kịp thời.

Khi sử dụng cửa, cổng tự động cần trông chừng trẻ nhỏ. Tuyệt đối không rời mắt khi đang điều khiển cửa, cổng tự động.

Khi thấy bé khóc mọi người chạy ra đến nơi đã thấy chân bé bị kẹt vào cổng. Ngay sau tai nạn, gia đình đã tháo ngay cổng để tránh xảy ra tai nạn tương tự về sau.

BS Nguyễn Vũ Hoàng, Khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhi tại khoa Cấp cứu chống độc, các BS lập tức thăm khám cho bệnh nhi và hội chẩn chuyên môn, xác định bàn chân phải của bệnh nhi dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II-III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân.

Bệnh nhi sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật xử trí bằng cắt lọc vết thương hoại tử, bỏ mô dập nát. Nối lại và phục hồi gân, mạch máu… để giữ lại bàn chân cả về chức năng và thẩm mỹ.

“Bệnh nhi đã ổn định, song do bàn chân bị dập nát phần gân cơ nên sau này phải tập vật lý trị liệu để phục hồi dần” - BS Hoàng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm