Bé gái 13 tuổi bị ép vào quán karaoke làm nhân viên

(PLO)- Huy chuyển 2 triệu đồng cho một người đàn ông ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để nhận một bé gái 13 tuổi, sau đó ép vào quán karaoke làm nhân viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Quốc Huy (29 tuổi) ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, tháng 10, Huy chuyển 2 triệu đồng cho một người đàn ông ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để nhận một bé gái 13 tuổi, ở tỉnh Điện Biên.

Quản Quốc Huy tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Quản Quốc Huy tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Mục đích mua bé gái này của Huy là để đưa nạn nhân vào các quán karaoke tại thị trấn Bình Gia làm nhân viên phục vụ. Trước khi đưa bé gái vào quán hát, Huy ép nạn nhân phải khai gian tuổi.

Làm việc tại những cơ sở trên, bé gái được trả 120.000 đồng/giờ. Sau khoảng 10 ngày, nạn nhân xin nghỉ việc thì bị Huy bắt phải trả nhiều khoản tiền mới cho về.

Nạn nhân sau đó đã đến công an để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm