Bé gái 4 tuổi bị cổng sắt lùa tự động ép ngang người hôn mê

(PLO)- Bé gái 4 tuổi bị cửa cổng sắt lùa tự động, kẹp ngang người ép vào tường bất tỉnh, hôn mê.

Ngày 27- 9, lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 4 tuổi bị cửa cổng tự động lùa kẹp ngang người. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhi, chiều 26-9, bé gái 4 tuổi chơi trong sân nhà, không để ý nên khi bé đến đứng ngay cửa cổng lùa tự động thì bị cửa kẹp ngang người, ép vào tường và cán qua bàn chân.

Thời gian bị đè ép khoảng 4 phút mới được người nhà phát hiện giải cứu. Lúc này bé đã hôn mê, tím tái. Ngay lập tức, bé được đến Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cấp cứu.

kep- cửa.jpg
Hình ảnh bé gái bị cửa cổng sắt lùa tự động ép khiến hôn mê, sau 4 phút người nhà mới phát hiện. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo bác sĩ Trần Đức Anh, Trưởng khoa Hồi sức - cấp cứu, bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, tím mặt dẫn tới tình trạng thiếu oxy não và có dấu hiệu dọa ngưng thở.

Ngay lập tức các bác sĩ cho bé thở oxy, truyền dịch và thực hiện các thăm dò hình ảnh để chẩn đoán các chấn thương có thể xảy ra. Sau khoảng 3-4 tiếng theo dõi thì tri giác bé có dấu hiệu cải thiện, bé mở mắt, khóc to và dần nhận biết được người nhà. Hiện tại chưa phát hiện ra những tổn thương cơ học nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Hiện bé đã hoàn toàn tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể đi lại và chơi đùa bình thường nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm