Bé gái 5 tuổi bị vấp té kéo đâm vào ngực

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bé gái N.T.K.V (5 tuổi, nhà ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Theo lời người nhà, lúc người nhà bé V. đang cầm kéo cắt tôm, bé chạy đến và vấp té khiến cây kéo đã đâm thấu vào ngực bên trái.

Người nhà lập tức đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng suy hô hấp, có dấu hiệu lơ mơ. Sau đó bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại BV Nhi Đồng 1, kết quả chụp X-quang, CT-scan cho thấy cây kéo đã đâm lút cán, mũi dao nằm ngay giữa trung thất, vừa chạm tới tĩnh mạch chủ trên nhưng may mắn chưa gây vỡ tĩnh mạch chủ, nếu không đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngay sau đó, bé được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy cây kéo đâm khỏi ngực ra thành công.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ hay tò mò, bất cẩn nên hay bị các tai nạn do vật nhọn đâm vào mũi họng rất nguy hiểm. Có thể là những bật dụng hằng ngày như đũa, bút bi...

Vì vậy, khi bị vật nhọn đâm vào phụ huynh không nên mất bình tĩnh rút vội vật nhọn ra, gây mất máu tử vong mà nên chuyển đến cơ sở y tế gần nhà nhất để sơ cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm