Bệnh nhân hài lòng với dịch vụ tại các bệnh viện 'xanh'

(PLO)- Người bệnh hài lòng với dịch vụ vừa điều trị bệnh vừa chú trọng chăm sóc toàn diện tại những bệnh viện xanh - sạch - đẹp ở TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chăm sóc con gái 20 tuổi đang điều trị khối u ác tính tại Bệnh viện (BV) Ung bướu Cơ sở 2, anh NQC (46 tuổi, ngụ Cà Mau) cho biết con gái anh thời gian qua được các bác sĩ (BS) chăm sóc toàn diện, điều trị rất chu đáo, nhiệt tình.

Không chỉ chữa bệnh còn được chăm sóc toàn diện

Anh C nói: “Gần một tháng chăm sóc con ở đây, ngoài điều trị tối đa, tôi thấy BV còn rất chú trọng các tiện nghi dành cho thân nhân, bệnh nhân. Chúng tôi được sinh hoạt nước nóng bằng điện năng lượng mặt trời rất tiện lợi, không cần đun nước sôi rồi giữ nhiệt bằng bình thủy. Bệnh viện cũng tổ chức những buổi chia sẻ, trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý, tiếp thêm sức mạnh cho con gái tôi chống chọi với bệnh tật”.

bệnh viện
Vườn chơi được bố trí ngay trong sảnh Bệnh viện Nhi đồng TP để bệnh nhi vui chơi trong khi
chờ khám bệnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn chị NTLA (40 tuổi, ngụ Tiền Giang), đang cùng chồng chăm sóc con gái năm tuổi bị viêm hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng TP, bày tỏ:

“Chăm con điều trị tại đây thời gian qua, tôi thấy cũng bất ngờ vì bệnh viện rất quan tâm đến sinh hoạt của thân nhân. Bệnh viện có lắp đặt hệ thống nước sạch để uống nên tôi rất yên tâm. Ngoài ra, Bệnh viện còn rất chú trọng không gian cho các bé. Các phòng bệnh được bố trí đồ chơi trẻ em, trang trí những bức tranh thân thuộc mà các bé hay gặp ở trường mẫu giáo, tôi nghĩ sẽ đem lại cảm giác thân thiện và an toàn”.

Mô hình “xanh” mang lợi ích cho người bệnh

BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP, chia sẻ sứ mệnh của BV là chăm sóc toàn diện cho trẻ em: “Hai chữ “toàn diện” nghĩa là không chỉ điều trị bệnh mà còn chú trọng chăm sóc cho các cháu về mọi mặt, một cách toàn diện nhất. Khi tinh thần các cháu tốt, bệnh tật cũng giảm theo”.

P12_benh-vien-xanh_h2.jpg
Bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2 sử dụng nước sinh hoạt được làm ấm từ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Tiến còn cho biết Bệnh viện Nhi đồng TP đã lắp đặt hệ thống lọc nước RO để cung cấp nước uống sạch cho bệnh nhi, thân nhân cũng như nhân viên y tế của BV. Đây là hệ thống lọc nước tiên tiến giúp khử các kim loại nặng, mang lại nguồn nước tinh khiết, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo phó giám đốc BV, mặc dù chi phí ban đầu xây dựng hệ thống lọc nước RO cho toàn bệnh viện rất cao. Tuy nhiên về lâu dài, hệ thống này vừa giúp BV tiết kiệm nhiều chi phí lại an toàn cho người sử dụng.

Tất cả hoạt động xây dựng mảng xanh, hỗ trợ tâm lý… nhằm giúp ích cho quá trình điều trị của bệnh nhân. Đặc biệt, chúng tôi muốn bệnh nhân biết rằng họ không cô đơn trong cuộc chiến chống ung thư. Họ luôn có rất nhiều người đồng hành để vượt qua bệnh tật - đó là người thân, nhân viên y tế và những nhà hảo tâm luôn hướng về người bệnh.

ThS VÕ DUY THỨC, Trưởng phòng Hành chính quản trị BV Ung bướu

“Nước là nguồn thuốc rẻ tiền mà hiệu quả trong điều trị bệnh. Chính vì thế, BS nhi khoa luôn nằm lòng châm ngôn “Cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng và uống đủ nước” khi dặn dò bệnh nhi” - BS Tiến nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Ung bướu, ThS Võ Duy Thức, Trưởng phòng Hành chính quản trị BV, cho biết BV chủ yếu điều trị cho bệnh nhân ung bướu. Ngoài việc chú trọng điều trị bệnh tật, BV cố gắng tạo môi trường thoải mái cho bệnh nhân, chăm sóc toàn diện về tâm lý, tinh thần để việc điều trị bệnh đạt hiệu quả tối ưu.

Trong khuôn viên bệnh viện được trồng nhiều cây tạo bóng mát, nhiều dãy hành lang của BV đều có các mảng xanh. Song song đó, BV đã xây dựng khu vui chơi ngoài trời cho bệnh nhi. Theo ThS Thức, khu vui chơi giúp bệnh nhi được giải trí sau nhiều giờ vô thuốc, quên đi cơn đau bệnh tật.

Ngoài ra, hằng tuần BV đều tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để bệnh nhân và BS điều trị có cơ hội ngồi với nhau cùng trao đổi, đối thoại. BV cũng thường mời các chuyên gia tâm lý đến chia sẻ, giúp tư tưởng người bệnh được thoải mái.

ThS Thức còn cho biết BV Ung bướu Cơ sở 2 có lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên sân thượng của hai tòa nhà 10 tầng, giúp làm nóng nước sinh hoạt cho thân nhân, bệnh nhân và nhân viên y tế.

“Hệ thống pin mặt trời này cung cấp nguồn nước ấm tập trung nhiều nhất ở khu nội trú của hai tòa nhà 10 tầng. Những bệnh nhân ở đây sẽ được sử dụng nguồn nước ấm chảy trực tiếp từ vòi mà không cần phải đun sôi, rất thuận tiện trong sinh hoạt” - ThS Thức cho hay.

Việc lắp đặt hệ thống này khá tốn kém về chi phí ban đầu cũng như bảo trì, bảo dưỡng. Tuy nhiên, nếu không có hệ thống này cung cấp cho các khoa, phòng hơn 10.000 kWh điện/giờ, mỗi ngày chi phí tiền điện sẽ là 10 triệu đồng. Xét về lâu dài, hệ thống này còn giúp BV tiết kiệm được rất nhiều chi phí điện.

“Ngoài giúp BV tiết kiệm chi phí điện, hệ thống này còn giúp bảo vệ môi trường, giảm tải áp lực cho ngành điện. Sắp tới, khi cơ sở 1 của BV được xây mới cũng sẽ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời” - ThS Thức chia sẻ thêm.

Những dự án “xanh” trong tương lai

Hiện BV Ung bướu Cơ sở 2 đang khảo sát để hướng tới đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng ánh nắng mặt trời ở các vị trí sảnh BV có nhiều ánh nắng. Hệ thống này giúp tiết kiệm chi phí điện, đem lại nguồn ánh sáng tương đối an toàn, hiệu quả lâu dài và bảo vệ môi trường.

Còn BV Nhi đồng TP đã trình ngành y tế và Sở Công Thương về dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho toàn BV. Trong tương lai, nếu có chủ trương từ các nghị định của Chính phủ cho phép, BV sẽ tiến hành xây dựng đề án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm