Bệnh viện Đà Nẵng đạt chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ

(PLO)- Hàng tháng, khoa Đột quỵ BV Đà Nẵng tiếp nhận điều trị  khoảng 300-400 bệnh đột quỵ ở khu vực Đà Nẵng cũng như miền Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết vừa vinh dự nhận được chứng nhận “Chuẩn điều trị kim cương” từ Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Những năm trước, khoa Đột quỵ của BV đã lần lượt đạt được các mức chuẩn điều trị “vàng”, “bạch kim” và tới nay sau nhiều nỗ lực đã đạt được mức chuẩn “kim cương” của WSO.

Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới, GS-BS Jeyaraj Durai Pandian cùng Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, PGS-BS Nguyễn Huy Thắng trao "chứng nhận điều trị chuẩn kim cương” cho BV Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới, GS-BS Jeyaraj Durai Pandian cùng Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, PGS-BS Nguyễn Huy Thắng trao "chứng nhận điều trị chuẩn kim cương” cho BV Đà Nẵng.

“Chuẩn kim cương” có những tiêu chí khắt khe về các khoảng thời gian điều trị cấp cứu bệnh nhân và các yêu cầu về chất lượng điều trị như: 75% bệnh nhân được tiêu sợi huyết phải có thời gian dùng thuốc kể từ lúc nhập viện dưới 60 phút. 75% bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối phải có thời gian bắt đầu can thiệp kể từ lúc nhập viện dưới 120 phút. 90% bệnh nhân được khảo sát hình ảnh học não. 90% bệnh nhân được đánh giá khả năng nuốt…

Khoa Đột quỵ của BV Đà Nẵng được thành lập vào tháng 4-2019, hiện khoa có 13 BS, gần 40 điều dưỡng và nhân viên y tế cùng cơ số hơn 100 giường bệnh.

Đến thời điểm này, khoa Đột quỵ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để thực hiện các kĩ thuật tầm soát, đánh giá bệnh nhân đột quỵ như: siêu âm tim, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm mạch máu, Holter điện tim, chụp CT mạch máu, chụp kỹ thuật số xóa nền (DSA), chụp MRI độ phân giải cao...

Hàng tháng, khoa tiếp nhận điều trị cho khoảng 300-400 bệnh nhân đột quỵ ở khu vực Đà Nẵng cũng như miền Trung, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đột quỵ nặng và nguy kịch.

BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc BV Đà Nẵng, Trưởng khoa Đột quỵ, cho biết kết quả này là do sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám đốc BV Đà Nẵng, sự hỗ trợ của các khoa phòng và sự nỗ lực của tập thể khoa trong suốt thời gian qua.

Tập thể khoa Đột quỵ, BV Đà Nẵng.
Tập thể khoa Đột quỵ, BV Đà Nẵng.

“Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thiện mình hơn nữa. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển chuyên môn, tăng cường hợp tác cùng các trung tâm hàng đầu trong nước cũng như quốc tế.

Tất cả nỗ lực của chúng tôi không gì khác nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho người bệnh cùng thân nhân, góp phần cùng với BV chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung” - BS Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm