Bệnh viện Nhi đồng 2 trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM đã phát triển chuyên sâu về lĩnh vực ghép tạng, trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-5, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm hình thành và phát triển.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 1978, TP.HCM đã dành vị trí hết sức thuận lợi để xây dựng BV nhi thứ hai của TP, đồng thời ghi nhận những đóng góp của BV Nhi đồng 2 trong suốt những năm qua.

“TP.HCM có ba BV nhi đó là Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng thành phố. TP đã có chiến lược để ba BV nhi phát huy vai trò, song song với chăm sóc sức khỏe bệnh nhi, mỗi BV đều được giao nhiệm vụ phát triển thế mạnh chuyên sâu riêng. Sứ mệnh của BV Nhi đồng 2 rất quan trọng, đó là trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam” - ông Đức nói.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng kỷ niệm chương cho tập thể BV Nhi đồng 2. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng kỷ niệm chương cho tập thể BV Nhi đồng 2. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Đức mong BV Nhi đồng 2 tiếp tục những truyền thống tốt đẹp để luôn là một trong những trung tâm hàng đầu về chăm sóc trẻ em, nỗ lực xây dựng hệ thống phục vụ cho bệnh nhi ngày một tốt hơn; luôn là địa chỉ tin cậy cho người dân TP nói riêng và cả nước nói chung.

BS chuyên khoa 2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết sau 45 năm hình thành phát triển, BV đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em của TP và cả nước. BV cũng nhận được sự tin tưởng của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam, được nhiều BV các tuyến tin tưởng. BV Nhi đồng 2 cũng có nhiều đóng góp vào thành tựu to lớn của ngành y tế TP.HCM và cả nước.

Đến nay, BV đã trở thành là một trong bốn BV nhi hàng đầu tại Việt Nam. BV phụ trách khám, điều trị bệnh nhi từ 0 đến dưới 16 tuổi của TP.HCM và các tỉnh phía Nam, được Bộ Y tế phân công chỉ đạo tuyến cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên phía Nam.

Một ca ghép tạng tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: BV NHI ĐỒNG 2

Một ca ghép tạng tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: BV NHI ĐỒNG 2

“Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là khám, chữa bệnh cho các bệnh nhi, BV đã xây dựng được đội ngũ cán bộ y tế có trình độ khoa học kỹ thuật cao, tận tâm với nghề. BV đầu nhiều trang thiết bị hiện đại và đã đưa vào sử dụng hiệu quả ” - BS Tùng nhấn mạnh.

Đến nay BV đã phát triển được nhiều chuyên khoa sâu như ghép tạng, điều trị bệnh ung bướu, phẫu thuật thần kinh nhi, nội soi chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý... đáp ứng được tất cả các chuyên khoa trong chẩn đoán và điều trị nhi khoa.

Đặc biệt, BV đã phẫu thuật tách dính thành công 8 ca song sinh dính nhau. Nổi bật là ca phẫu thuật tách thành công cặp song sinh Việt - Đức vào ngày 4-10-1988. Đây là ca đầu tiên của BV Nhi đồng 2 và cũng là ca lịch sử của ngành y tế Việt Nam.

BS Tùng cho biết thêm, trưởng êkíp kiêm phẫu thuật viên chính của ca mổ lịch sử đó chính là Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư Trần Đông A đã được giới y học thế giới biết đến và được ghi nhận vào sách kỷ lục guinness thế giới năm 1991.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.