Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thành lập Trung tâm phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ

(PLO)- Trung tâm Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ thực hiện tái lập cân bằng cơ, điều trị bệnh cơ xương khớp và các vấn đề sau sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Trung tâm HMR - Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ, Bệnh viện (BV) Quốc Tế Phương Châu chính thức đi vào hoạt động.

ThS-BS Calvin Q. Trịnh (Trịnh Quang Anh), Giám đốc Trung tâm HMR - Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ, BV Quốc Tế Phương Châu, cho biết hiện tại đây là trung tâm duy nhất tại Việt Nam áp dụng quy trình chuẩn Mỹ thực hiện tái lập cân bằng cơ. Trung tâm cung cấp những giải pháp chăm sóc, phục hồi chức năng cho sản phụ trước và sau sinh, các giải pháp cho bệnh lý cơ xương khớp…

phục hồi chức năng - 1
Khánh thành Trung tâm HMR - Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ, Bệnh viện (BV) Quốc Tế Phương Châu. Ảnh: BVCC

Giám đốc Trung tâm HMR cho biết thêm, theo cơ chế tự nhiên của cơ thể, một thời gian sau khi người mẹ sinh con, các bộ phận liên quan sẽ dần dần phục hồi.

Tuy nhiên, không phải cơ quan nào cũng sẽ phục hồi tốt và trở về được như trạng thái trước đây. Tệ hơn là sau khi sinh xong, người mẹ gặp một số biến chứng, tổn thương mắc phải trong quá trình mang thai và sinh nở. Các biến chứng này có thể đi theo suốt đời hoặc chỉ bộc lộ khi đến lớn tuổi. Vì thế, phụ nữ trước và sau sinh cần được quan tâm và điều trị từ các phương pháp phục hồi chức năng.

Hơn thế nữa, trung tâm cũng mang đến những giải pháp để phục hồi chức năng cho bệnh lý cơ xương khớp, nổi lên là nhóm bệnh cơ xương khớp thời đại 4.0 với các chứng đau mỏi cổ vai gáy, hay đau thắt lưng thoát vị đĩa đệm ở giới trẻ, dân văn phòng ngày càng tăng. Lệch vẹo cơ xương khớp không những gây đau, mất chức năng vận động mà còn dẫn đến các vấn đề vóc dáng hình thể.

phuc-hoi-chuc-nang1.jpg
ThS-BS Calvin Q. Trịnh (Trịnh Quang Anh), Giám đốc Trung tâm HMR - Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ, BV Quốc Tế Phương Châu. Ảnh: BVCC

BS này chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến các vấn đề trên đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng cơ, nhóm cơ xung quanh ổ khớp, làm thay đổi trọng tâm, áp lực lên bề mặt khớp, trục khớp. Sự mất cân bằng cơ này diễn ra trong thời gian dài học tập, lao động, vui chơi với các tư thế xấu, động tác không đúng kỹ thuật gây viêm, chấn thương.

“Tái lập cân bằng cơ là phương pháp có thể giải quyết được nguyên nhân cơ chế sinh bệnh, mà máy móc dù hiện đại, thuốc giảm đau dãn cơ, hay massage trị liệu thông thường không thể giải quyết, dẫn đến các loại bệnh này chỉ được chữa trị phần ngọn và liên tục tái phát sau các đợt điều trị” - BS Calvin Q. Trịnh nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm