Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có tân giám đốc

(PLO)- Chiều 8-9, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Phát làm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sau hơn 2 năm bệnh viện tuyến cuối này khuyết vị trí giám đốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-9. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Phát là Phó Giám đốc Bệnh viện, được giao điều hành cơ sở y tế này từ ngày 1-4-2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Phát cam kết sẽ nỗ lực, dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất để cùng tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chúc mừng Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 đã lựa chọn được người xứng đáng, tiếp tục cùng tập thể Ban lãnh đạo duy trì hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới, tiếp nối truyền thống tốt đẹp 60 năm của Bệnh viện.

Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho TS. Nguyễn Mạnh Phát.

Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho TS. Nguyễn Mạnh Phát.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của các cơ sở y tế nói riêng và của toàn ngành y tế nói chung, hoạt động chuyên môn của mỗi cơ sở là rất quan trọng. Vai trò của người đứng đầu là phải cùng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đạt hiệu quả, xứng đáng là đơn vị đầu ngành, tuyến chuyên môn cao nhất của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Ban lãnh đạo Bệnh viện và tân Giám đốc Nguyễn Mạnh Phát cần thể hiện tinh thần đoàn kết, củng cố và xây dựng niềm tin với đội ngũ xây dựng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Bệnh viện cần nâng cao hiệu quả công tác, phân công công việc rõ ràng, minh bạch, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất cả nước. Trước ông Phát, Bệnh viện do PGS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, nhận nhiệm vụ quản lý, phụ trách (từ ngày 27-5-2021 đến 31-3-2023).

Trước đó, tháng 5-2021 nguyên Giám đốc Bệnh viện Vương Văn Tịnh đã bị cách chức, cùng nhiều cán bộ của đơn vị này bị khiển trách, phê bình do liên quan quan đến sự việc bệnh nhân tâm thần “bay lắc”, buôn bán, sử dụng ma túy trong bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm