‘Bệnh viện’ U-23

Trước ngày lên đường, trong thành phần đội U-23, một bác sĩ cũng “chuyển công tác” và được thay bằng một bác sĩ khác. VFF và HLV Miura chưa đưa ra ý kiến về việc thuyên chuyển bác sĩ nhưng những nhà chuyên môn cho rằng có liên quan đến việc chữa trị hồi phục chấn thương cho các cầu thủ.

“Bệnh viện” U-23 đang ngày càng nhiều bệnh nhân và nguy hiểm nhất chính là có những cầu thủ đang rất khỏe mạnh như Thanh Hiền đến giờ chót cũng bị rách bắp giống như trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải vừa tập, vừa thi đấu, vừa điều trị…

Ông Miura đang đứng trước khó khăn khi phần lớn phải miễn cưỡng loại những cầu thủ bị chấn thương chứ ít có cân nhắc trong việc loại về chuyên môn.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm