Béo phì dùng thuốc ngừa thai tăng nguy cơ đột quỵ hiếm

Theo những nhà nghiên cứu Hà Lan, phụ nữ có chỉ số khối cơ thể BMI lớn hơn 30 lần mắc phải chứng huyết khối tĩnh mạch não (CVT), là một khối máu đông ở não.

CVT ảnh hưởng đến 1/100.000 người mỗi năm. Dù nguy cơ này không cao vì đây là một triệu chứng hiếm, phụ nữ vẫn nên được cảnh báo về sự nguy hiểm và có thể cân nhắc sử dụng các phương pháp ngừa thai khác không ảnh hưởng đến huyết khối.

Trong nghiên cứu này,  các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu y khoa của 186 bệnh nhân bị CVT, so sánh với các ca bệnh sử khác của 6234 người.

Nguy cơ bị CVT cũng tương đương với bệnh huyết khối tĩnh mạch, nhưng các nguyên nhân đặc biệt gây ra nó còn bao gồm cả nhiễm trùng cục bộ và chấn thương đầu.

Bệnh nhân bị CVT có độ tuổi trung bình là 40, nhiều nữ hơn nam giới. Đa số người có sử dụng thuốc uống ngừa thai cũng thường có lịch sử bị ung thư. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ bị CVT và nguy cơ này cao gấp 30 lần với phụ nữ uống thuốc ngừa thai – so với phụ nữ có cân nặng bình thường, không uống thuốc.

Tuy nhiên, không có sự liên hệ nào giữa chứng béo phì và CVT ở nam và nữ không uống thuốc ngừa thai.

Ngoài ra, sử dụng thuốc tránh thai cũng có thể gây tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở động mạch với phụ nữ quá cân.

Dù vậy, bỏ thuốc ngừa thai có thể sẽ làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, do đó càng tăng thêm cơ hội bị khối u máu liên quan đến thai kỳ. Cho nên, phụ nữ quá cân nên được cảnh báo về các loại thuốc, đặc biệt nếu họ đã có những yếu tố nguy hiểm khác. Trong hoàn cảnh ấy, họ có thể sử dụng những phương pháp tránh thai không gây nguy cơ tụ máu như đặt vòng tử cung.    

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm