Bị bỏng nặng hai chân khi lội qua mương có chất thải độc hại

Ngày 23-5, ông Phạm Quốc Ka, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo (Hải Phòng), cho biết Công an huyện này đã vào cuộc điều tra nghi vấn đổ trộm chất thải tại mương nước ở xã Hưng Nhân khiến người dân bị bỏng.

Trước đó, sáng 8-5, bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân) cùng một số người dân đi bắt cua ở cánh đồng có lội qua đoạn mương nước màu đen ngòm ở ngoài đồng.

Hai chân bà Lê Thị Lan bị bỏng rộp thâm đen sau khi lội qua mương nước nghi bị đổ trộm chất thải.

Chiều cùng ngày, hai chân bà Lan phồng rộp, thâm đen, lên cơn sốt cao. Gia đình vội vã đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ xác định bà Lan bị bỏng hoá chất có hoạt tính acid nên đã cho chuyển tới Bệnh viện đa khoa Kiến An điều trị.

Theo người dân, mương nước nơi bà Lan lội qua thuộc xã Hưng Nhân nằm ven quốc lộ 10, từ nhiều ngày nay đã xuất hiện một loại hoá chất màu đen gây mùi khó chịu. Quanh khu vực xuất hiện hoá chất màu đen này, cây cỏ, hoa màu có biểu hiện bị chết cháy. Người dân cho rằng có ai đó đã đổ trộm chất thải nguy hại xuống khu vực này.

Mương nước nghi bị đổ trộm chất thải nguy hại cây cỏ chết rụi.

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo cùng cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lực lượng chức năng ghi nhận có một lượng khá lớn hoá chất đã được đổ tại khu vực mương nước. Khu vực bị đổ trộm chất thải không những nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp mà còn thông ra mô kênh Thượng Đồng, dòng kênh cung cấp nước cho nhà máy nước sạch ở địa phương.

Huyện Vĩnh Bảo đã chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, đồng thời, chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, truy tìm người có hành vi đổ trộm chất thải này. Huyện Vĩnh Bảo cũng đã báo cáo Sở TN-MT và UBND TP Hải Phòng để xin hướng giải quyết. Sau khi có chỉ đạo, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo quy trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm