Bị cáo có tiền sử tâm thần chém chết dì ruột chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

(PLO)- Vốn có tiền sử tâm thần từ nhiều năm nay, bị cáo xuống tay sát hại người dì ruột của mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phương Nam (43 tuổi, trú trên địa bàn) mức án 20 năm tù vì tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1956), dì ruột của Nam.

Bị cáo Nguyễn Phương Nam tại tòa. Ảnh: UYÊN TRANG

Bị cáo Nguyễn Phương Nam tại tòa. Ảnh: UYÊN TRANG

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 1976, cha và mẹ của Nam kết hôn, sau đó có con chung là bị cáo.

Đến năm 1992, mẹ Nam bỏ nhà đi. Kể từ đó, bà Bình – em gái ruột của mẹ Nam - thay chị chăm sóc cháu như người mẹ thứ hai.

Đến năm 1998, bà Bình chuyển tới sống chung như vợ chồng với cha Nam, nhưng hai người không đăng ký kết hôn.

Dưới sự chăm sóc của cha và dì, Nam tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm. Tuy nhiên, bị cáo nhiều lần bị đau đầu, có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Mỗi lúc như vậy, gia đình đưa Nam đi khám, cho uống thuốc thì thấy đỡ.

Năm 2019, do mâu thuẫn với vợ, Nam chuyển đến ở chung nhà với cha và dì. Thời gian này, giữa Nam và bà Bình đôi lần xảy ra bất đồng quan điểm.

Chiều 15-7-2021, Nam từ tầng 3 đi xuống tầng 1 để uống nước. Cùng lúc, bà Bình đang đứng đối diện với tủ lạnh để pha cà phê.

Do bất cẩn, Nam va vào người bà Bình, làm đổ cốc cà phê ra nền nhà. Bị cáo nói với dì: “Pha cà phê thì đứng dịch ra chỗ khác”. Bà Bình đáp: “Mày đi đứng thế à?”.

Từ mâu thuẫn nhỏ này khiến hai dì cháu lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Nam vào bếp lấy con dao quắm tấn công nhiều nhát vào người bà Bình. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Nam bị bệnh rối loạn phân liệt, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm.

Quá trình xét xử, ngoài việc cáo buộc, đại diện VKS đề nghị cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do là người có bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội…

Tại tòa, gia đình Nam cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Họ cho biết Nam bị tâm thần khoảng 10 năm nay, nhưng khi uống thuốc thì đỡ nên gia đình cũng chủ quan, dẫn tới bi kịch đau lòng xảy ra.

Nói lời sau cùng, Nam trình bày “không cố ý giết người”, mong HĐXX xem xét đến yếu tố bệnh tật cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm