Bí mật phòng thay đồ của Jurgen Klopp

(PLO)- Bí mật phòng thay đồ của Jurgen Klopp khiến Liverpool khác biệt với các đối thủ ở Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 6-11. Liverpool đang tận hưởng một mùa giải thành công dưới thời HLV Jurgen Klopp sau khi The Kop trải qua một cuộc cải tổ nhân sự vào mùa hè và bỏ lỡ suất tham dự Champions League mùa trước.

Jurgen Klopp đang “tận hưởng phòng thay đồ ở Liverpool với đầy những đội trưởng tuyển quốc gia” khi ông nỗ lực đưa Liverpool trở lại Top 4 Premier League để trở lại đấu trường Champions League mùa tới. Jurgen Klopp đã trải qua một mùa giải trước đáng thất, khi Liverpool chỉ đứng thứ 5 Premier League và kết quả là không giành được suất tham dự Champions League. Để đáp lại, Klopp đã thực hiện một loạt thay đổi căn bản trong mùa hè, với một số cầu thủ đã ra đi.

Đội trưởng Jordan Henderson, đội phó James Milner và ngôi sao Fabinho đều rời Anfield. Jurgen Klopp đã đưa về một số ngôi sao trẻ hơn để thay thế họ và ông thầy người Đức cũng quyết định xây dựng một nhóm lãnh đạo mới trong đội hình của mình.

jurgen klopp, van dijk, liverpool
Dominik Szoboszlai, Andy Robertson và Virgil Van Dijk đều là đội trưởng ở đội tuyển quốc gia của mình. ẢNH: GETTY

Virgil van Dijk được bổ nhiệm làm đội trưởng của Liverpool, vai trò mà anh cũng đảm nhận ở tuyển Hà Lan, trong khi Trent Alexander-Arnold trở thành đội phó của The Kop. Trung vệ người Hà Lan không phải là đội trưởng đội tuyển quốc gia duy nhất trong phòng thay đồ Liverpool.

Andy Robertson (Scotland) và Mohamed Salah (Ai Cập) đã ở Liverpool từ lâu, trong khi Dominik Szoboszlai (Hungary) và Wataru Endo (Nhật Bản) đều mới gia nhập đội chủ sân Anfield ở mùa giải này. Tất cả đều là đội trưởng đội tuyển quốc gia mà họ đại diện.

Và chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp thừa nhận ông đang tận dụng tối đa lợi thế của việc có sở hữu một đội hình với rất nhiều thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia. Đó là điều rõ ràng đang được đền đáp khi Liverpool đang tận hưởng một mùa giải thành công đến lúc này, điều mà Klopp hi vọng nó sẽ kéo dài đến cuối mùa giải, bất chấp Liverpool vừa bị “kèo dưới” Luton Town cầm hòa 1-1 ở vòng 11 Premier League rạng sáng nay 6-11.

liverpool-premier-league.jpeg
Liverpool vừa bị Luton cầm hòa 1-1 ở vòng 11 Premier League. ẢNH: MIRROR

HLV Jurgen Klopp chia sẻ về phòng thay đồ của Liverpool: “Chúng tôi đã mất Jordan Henderson và James Milner, hai đội trưởng của đội này trong nhiều năm. Tôi rất hy vọng rằng chúng tôi có thể giải quyết được nhưng tôi không chắc chắn. Tôi hài lòng với cách các chàng trai đã thể hiện.

Đặc biệt là Virgil Van Dijk. Cậu ấy đã là thành viên của nhóm lãnh đạo ở Liverpool trong những năm qua, nhưng Van Dijk cũng thích thú với vai trò mới (đội trưởng). Trent Alexander-Arnold đang phát triển vai trò đó, Robbo (tên thân mật của Robertson) cũng vậy. Một người lãnh đạo giỏi chỉ giỏi khi ở trong nhóm lãnh đạo và các cầu thủ thực sự thích nó.

Các chàng trai mới (những tân binh mới gia nhập Liverpool) có tác động nhưng không muốn tác động đến mọi thứ xung quanh, nên họ có thể thích nghi với câu lạc bộ theo một nghĩa nào đó. Tôi rất hài lòng với điều đó. Các đội trưởng đội tuyển quốc gia, dù sao thì họ đều khác nhau nhưng thật tốt khi có họ”.

Jurgen Klopp cũng hài lòng với đội hình hiện tại của Liverpool khi đội cơ bản đã giải quyết được những vị trí thiếu sót và yếu kém ở mùa trước, đặc biệt là hàng tiền vệ đã cao tuổi mùa trước. Chiến lược gia người Đức ca ngợi nền văn hóa đã được tạo ra ở Anfield và khẳng định đó là chìa khóa sẽ dẫn đến thành công của Liverpool.

liverpool-jurgen-klopp.jpeg
Jurgen Klopp vui vẻ chia sẻ phòng thay đồ của Liverpool có rất nhiều thủ lĩnh. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói thêm: “Tôi là cánh cửa cuối cùng khi mọi thứ trở nên thực sự quan trọng, nhưng với Milly (Milner) và Hendo (Henderson), rất nhiều thứ đã không đến văn phòng của tôi vì họ đã sắp xếp trước. Ở đây luôn như vậy và bây giờ cũng vậy, vì các cầu thủ đều đã quen với nó.

Mọi thứ đã được sắp xếp tốt. Tôi phải đưa ra những quyết định lớn, nhưng tất cả những điều còn lại thực sự phụ thuộc vào các chàng trai và văn hóa mà bạn tạo ra trong một đội. Hầu hết mọi thứ không đủ quan trọng để lo lắng, nhưng họ cần phải giải quyết, sắp xếp vì chúng quan trọng đối với các chàng trai của tôi vào thời điểm đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm