Bị người lạ bắt đi xin lỗi người khác vì mâu thuẫn tình cảm

Chiều 12-3, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam bắt Nguyễn Duy Tân (31 tuổi) và Hồ Tấn Trường (30 tuổi, cùng ngụ huyện Núi Thành), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ông PĐT (ngụ xã Tam Anh Nam) có đơn trình báo Công an huyện Núi Thành về việc bị hai người lạ mặt khống chế, đánh đập rồi đưa lên ô tô chở đến thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) để xin lỗi người phụ nữ tên Q. Sau khi xin lỗi xong, ông T được thả về.

Trường và Tân tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Núi Thành đã huy động lực lượng, vào cuộc điều tra làm rõ. Qua đó, Công an xác định hai người lạ mặt là Tân và Trường.

Làm việc với Công an, hai người này khai nhận, bà Q nhiều lần kể về việc mâu thuẫn tình cảm với ông T, Trường nói sẽ giúp bà dàn xếp ổn thoả.

Sau đó, Trường và Tân thuê xe đến gặp ông T. Hai người này đã đánh ông T, bắt lên xe và chở đến chỗ bà Q để xin lỗi.

Công an huyện Núi Thành đã ra các quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường và Tân. Các quyết định đã được VKS Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm