Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xuyên tạc vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

(PLO)- Thanh niên ở Khánh Hoà bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân bình luận xuyên tạc vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà vừa tống đạt quyết định xử phạt đối với T. (33 tuổi, ngụ ở TP Nha Trang) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Công an Khánh Hoà xử phạt T. 7,5 triệu đồng. Ảnh: C.A

Công an Khánh Hoà xử phạt T. 7,5 triệu đồng. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 11-6, T. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân bình luận vô căn cứ, không đúng sự thật về vụ tấn công vào trụ sở công an xã ở tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội. Do đó, T. có sự thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc và có những bình luận thiếu căn cứ, xúc phạm Công an Nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà đã xử phạt T. 7,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu gỡ bỏ những nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm