Bị phạt vì livestream phao tin 'chợ nghỉ bán'

Ngày 23-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết ngành chức năng vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với ông VĐH (38 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Hồng) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng làm việc với ông VĐH. Ảnh: CACC

Trước đó, ông H. sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook nội dung “Ngày 14-7-2021 chợ Tân Phước và chợ Tân Hưng không được phép bán nữa chỉ được bán một ngày 13-7” và kêu gọi mọi người tranh thủ mua thịt heo.

Thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong người dân làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Công an huyện Tân Hồng mời ông H. lên làm việc.

Qua làm việc, ông H thừa nhận chưa hiểu rõ về quy định Chỉ thị 16 nhưng đã vội vàng thông tin không chính xác nhằm mục đích để gia đình bán được nhiều thịt heo.

Ông H. đã làm cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm