Bị Pochettino từ chối, MU đàm phán với cựu HLV Barcelona

Trong trận đầu tiên không còn Ole Gunnar Solskjaer trên băng ghế chỉ đạo, Manchester United đã bánh bại Villarreal 2-0 ngay trên đất Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng nay (24-11).

Hai bàn thắng vào thời điểm cuối trận của Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho đã đảm bảo cho MU giành quyền vào vòng knock-out. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn giành ngôi đầu bảng F sớm 1 vòng đấu.

Michael Carrick có khởi đầu khá mát tay với tư cách HLV tạm thời của “quỷ đỏ” nhưng ban lãnh đạo MU không coi ông là giải pháp lâu dài. MU vẫn đang ráo riết tìm kiếm vị thuyền trưởng mới thay Ole Solskjaer.

MU vừa có chiến thắng 2-0 trước Villarreal. ẢNH: MIRROR

HLV Mauricio Pochettino của PSG được truyền thông Anh đồn đoán sẽ là người kế nhiệm Solsa tại MU. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận PSG gặp Manchester City ở Champions League, Pochettino đã bóng gió từ chối gia nhập “nhà hát của những giấc mơ”.

Theo thông tin được đăng tải hôm nay từ Mirror (Anh), MU đã chuyển hướng và tổ chức đàm phán với cựu HLV của Barcelona Erneto Valverde. MU muốn Valverde tạm quyền dẫn dắt CLB đến cuối mùa giải nếu như Pochettino không thể chuyển đến Old Trafford bây giờ.

Giám đốc bóng đá của MU John Murtough đã có cuộc đàm phán sơ bộ với Valverde. HLV này đã cởi mở với ý tưởng trên và thậm chí ông đưa ra các kế hoạch sơ bộ để tăng cường đội hình tại Old Trafford.

Carrick vẫn tạm thời dẫn dắt MU nhưng CLB muốn tìm người thay thế ông càng sớm càng tốt, trong đó, Pochettino vẫn được xem là mục tiêu số 1 của “quỷ đỏ”.

Pochettino là mục tiêu số 1 của MU. ẢNH: GETTY

Pochettino vẫn còn hợp đồng với PSG và "Quỷ đỏ" đang tìm hiểu ý tưởng bổ nhiệm một HLV tạm quyền trong thời gian còn lại của mùa giải hiện tại. Cuộc đàm phán giữa MU và Valverde cũng được tờ The Guardian thông tin.

Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng cực kỳ uy tín, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Valverde là một trong 5 ứng viên dẫn dắt MU tạm thời nếu Pochettino không thể đến Old Trafford ngay lập tức.

Valverde sở hữu một bản CV tuyệt vời nhưng ông đã nghỉ việc từ tháng 1-2020 sau khi bị Barcelona sa thải, mặc dù ông luôn dẫn dắt Barca đến chức vô địch La Liga. Kể từ khi Valverde ra đi, Barcelona không còn vô địch La Liga nữa. Đội chủ sân Nou Camp kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 3, trong khi đó, ở mùa này, Barca đang đứng tận thứ 7 sau 12 lượt trận.

HLV giàu kinh nghiệm này cũng giành được 1 danh hiệu Copa De Rey và siêu cúp Tây Ban Nha trong thời gian dẫn dắt gã không lồ xứ Catalan. Valverde thắng 97 trong tổng số 145 trận cầm quân Barcelona.

Valverde là phương án tạm thời của MU trước khi Pochettino tới. ẢNH: REUTERS

Bất chấp Valverde giúp Barca thống trị trong nước, CLB vẫn không hài lòng vì thi đấu không tốt tại Champions League. Barcelona thua AS Roma 0-3 ở tứ kết Champions League năm 2018 và sau đó một năm, họ lại thua Liverpool 0-4 cũng ở tứ kết.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Valverde còn trải qua các CLB Athletic Bilbao, Espanyol, Villarreal và Valencia, cũng như 2 lần dẫn dắt Olympiakos, nơi ông giành được 5 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch quốc gia Hy Lạp.

Thành tích đáng chú ý của Ernesto Valverde cũng bao gồm lọt vào chung kết Europa League cùng Espanyol năm 2006 và dẫn dắt Athletic Bilbao có vé dự Champions League năm 2014 lần đầu tiên sau 30 năm.

Trong khi đó, trước tin đồn Mauricio Pochettino rất muốn rời PSG để đến Manchester United, chính chiến lược gia người Argentina này đã bác bỏ trong cuộc họp báo trước trận PSG gặp Man City ở Etihad tại Champions League rạng sáng mai (24-11).

Pochettino trong buổi họp báo trước trận PSG đụng Man City. ẢNH: GETTY

Pochettino nói: “Tôi đang rất tốt ở Paris. Tôi biết rõ, trong suốt cuộc đời làm cầu thủ hay HLV, tôi đã trải qua những tình huống như thế này. Mọi tin đồn đang xảy ra, đó không phải là trách nhiệm của tôi.

Tôi sẽ nói gì nếu bạn hỏi tôi, tôi đang rất tốt ở Paris. Tôi rất tập trung vào bóng đá. Tôi không phải là một đứa trẻ. Tôi dành cả đời để chơi bóng và làm HLV. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin đồn là có. Chúng ta phải sống với điều đó”.

Khi được truyền thông hỏi liệu có dự định xem xét hợp đồng với PSG hay không, Mauricio Pochettino trả lời: “Hãy nói về tình hình hiện tại của bóng đá. Tôi đã nói với tất cả các bạn, hợp đồng của tôi với PSG đến năm 2023, còn 1 mùa giải nữa. Tôi không nói gì khác hơn. Tôi rất hạnh phúc tại PSG. Đó là sự thật. Tôi hạnh phúc ở Paris”.

Pochettino phủ nhận tin đồn ông muốn rời PSG đến MU. ẢNH: GETTY

Sau đó, Pochettino kết thúc mọi tranh cãi: “Chúng tôi không ở đây để nói về điều đó (liên kết với Manchester United). Tôi tôn trọng CLB của tôi, PSG. Những gì CLB khác làm không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi sẽ không bình luận về điều đó. Tôi rất vui khi ở Paris. Tôi yêu CLB và những người hâm mộ PSG”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm