Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát tuyến metro số 1

Ngày 13-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đã dành cả buổi sáng đi thị sát thực địa tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và cùng các ban ngành TP trao đổi, tìm cách gỡ khó cho tuyến metro này sớm hoàn thành vào năm 2020, khai thác vào năm 2021.

Tại ga Phước Long, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (giữa) trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh với các kỹ sư, chuyên gia Nhật (bên trái) về tiến độ hàn nối, lắp ray...

Theo ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Ban 1, chỉ huy trưởng xây dựng tuyến metro số 1 (người trong hình) đến nay đã hàn nối được hơn 1.000/34.200 m ray; lắp đặt được hơn 3.900 m ray... Tới đây sẽ là các công việc đổ bê tông nền ray, chạy hệ thống điện chạy tàu treo trên cao....

Từ khu vực nhà ga Ba Son, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã thực hiện thị sát từ trên mặt đất đến các tầng ngầm của nhà ga này và đi bộ suốt chiều dài 780 m lòng hầm tuynel được khoan ngầm bằng thiết bị BTM. 

Tại khu vực ga ngầm Nhà hát TP, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bắt tay kết nối với cán bộ Ban quản lý đường sắt đô thị TP, công nhân, kỹ sư đang trực tiếp thi công hạng mục này

và nghe giới thiệu về tường chắn nhà ga được xây dựng bằng vật liệu cách nhiệt, ngăn cháy lửa.

Tại khu vực đào hở trên đường Lê Lợi, Bí thư Nhân (thứ 2) được ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP giới thiệu công nghệ đào hở, xây tường vây ở đây. "Các khó khăn về kỹ thuật, về cơ chế xét duyệt chúng ta đã vượt qua. Vậy thì hãy đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục ở đây để sớm hoàn trả mặt đường Lê Lợi cho lưu thông!" - Bí thư Nhân nói. Trưởng Ban Bùi Xuân Cường cho biết tới đây xong phần nóc hầm đào hở sẽ rút gọn mặt bằng công trường bên trên lại, trả đường cho lưu thông và tập trung thi công toàn bộ dưới hầm

Trước cửa vào khu vực thi công nhà ga trung tâm Bến Thành, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bắt tay, thăm hỏi các kỹ sư, chuyên gia Nhật Bản tham gia xây dựng công trình. Có người đã gắn bó với công trình 15-16 năm, từ giai đoạn xây dựng tiền dự án. "Các bạn là vốn quý của tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam"- Bí thư Nhân nói.

Trong khuôn viên khu vực nhà ga trung tâm Bến Thành, Bí thư Nhân nghe giới thiệu quy mô xây dựng nơi đây sẽ là ga đầu - cuối của hàng loạt tuyến metro trong tương lai. "Chúng ta cần sớm vượt qua khó khăn của tuyến metro số 1 và từ đây gấp rút xây dựng hệ thống 8 tuyến metro, monorail.... của TP!" - Bí thư Nhân nói

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm