Bí thư Quảng Nam: 'Bà con yên tâm, Quảng Nam sẵn sàng đón bà con về'

Sáng 15-7, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ người Quảng nam xa quê ở TP.HCM, đưa những người có hoàn cảnh khó khăn về quê tránh dịch.

Theo ông Cường, tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cơ sở, phòng ốc… sẵn sàng đón bà con đang gặp khó khăn do dịch bệnh ở TP.HCM về quê. Đồng thời, tỉnh đã hỗ trợ 2 tỉ đồng để giúp bà con khó khăn.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường (đứng giữa) kiểm tra chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã La Ê, huyện Nam Giang.

Bí thư Quảng Nam đề nghị, để về quê, bà con gặp khó đăng ký danh sách thông qua Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.HCM. Tỉnh sẽ bố trí xe đón về quê, thực hiện cách ly như đối với người nhập cảnh.

Ông Cường cho hay, tinh thần tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ cho bà con, gia đình khó khăn xa quê. Những người có điều kiện nên ở lại, chưa vội về quê trong lúc này, nhằm giảm tải cho địa phương.

“Bà con yên tâm, bình tĩnh, Quảng Nam sẳn sàng đón bà con về! Trước hết là TP.HCM, sau đó sẽ là tiếp các tỉnh khác nếu có bà con Quảng Nam gặp khó. Đề nghị bà con chấp hành đúng quy định phòng chống dịch”, ông Cường nhắn nhủ.

Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ, những người có bệnh chuẩn bị sẳn thuốc men, dụng cụ cần thiết vì trên đường đi từ TP.HCM về không ghé mua được.

Ông Phan Việt Cường và lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát dịch COVID-19.

“Khi về địa phương, bà con không được trốn ra khỏi khu cách ly, dễ lây ra cộng đồng. Bản thân tỉnh Quảng Nam hiện nay không có dịch trong cộng đồng, bà con phải chấp hành nghiêm túc. Tỉnh sẽ hỗ trợ ăn, ở trong những ngày cách ly, hoàn toàn miễn phí. Huyện nào sẽ tổ chức cho bà con huyện nấy, nếu huyện không đáp ứng được sẽ bố trí bà con về các xã”, Bí thư Quảng Nam chia sẻ.

Ông Mai Phúc, Chủ tịch HĐH Quảng Nam tại TP.HCM cho biết, số lượng bà con đăng ký về quê thông qua HĐH các huyện khá đông. Hiện nay HĐH tỉnh đang tập hợp danh sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm