Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: TP.HCM giống như cá hồi, sống là phải lội ngược dòng

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định nhiệm vụ năm 2024 không thể nhẹ hơn năm vì TP.HCM vẫn phải lội ngược dòng nước như cá hồi, sống là phải lội ngược dòng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND TP.HCM.

Xác minh, xử lý những nơi ỷ lại, tránh né

Mặc dù đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2023 tương đối tích cực, sẽ tạo nền tảng để bước vào năm 2024 nhưng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, phải nhìn thẳng vào những điều chưa làm được mà trước mắt là những chỉ tiêu chưa đạt và tìm nguyên nhân để khắc phục.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM giống như 'cá hồi', sống là phải lội ngược dòng-tphcm-loi-nguoc-dong
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Mình chưa bằng lòng với nhau thì chắc chắn người dân và doanh nghiệp cũng chưa bằng lòng” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và đề nghị cần có nhiều giải pháp thiết thực hơn.

Theo ông, TP đã ban hành các chủ trương để người dân, doanh nghiệp giám sát, cung cấp thông tin, thậm chí có tiền thù lao cho người cung cấp thông tin. Từ đó, kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa và xử lý.

“Đến giờ này cũng có thông tin rồi, bắt đầu có những tín hiệu tích cực” – ông thông tin và cho biết việc này nhằm kích hoạt hệ thống giá trị tích cực hơn, chứ không không phải muốn đi tìm cái tiêu cực. Tuy nhiên, nếu có tiêu cực thì phải nghiêm khắc xử lý, xử lý nghiêm minh, thỏa đáng.

“Có dư luận cho rằng một số nơi trì hoãn, trông chờ, một số nơi ỷ lại, tránh né. Chúng tôi đang cho xác minh, làm rõ, nếu có sự thật đến đâu thì tùy theo mức độ mà chúng ta xử lý” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM giống như 'cá hồi', sống là phải lội ngược dòng-tphcm-loi-nguoc-dong
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mục tiêu GRDP 8% là có cơ sở

Bước sang năm 2024, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận với kinh nghiệm ứng phó với khó khăn, thách thức, cùng với nhiều chính sách từ Trung ương, trong đó có Nghị quyết 98 đã tạo nhiều cơ hội cho TP.HCM.

Với việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5 – 8%, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc này “không phiêu lưu, không ý chí” mà có cơ sở, có niềm tin. Theo Bí thư, đây là một thử thách có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, vấn đề còn lại là hiện thực hóa như thế nào.

Từ đó, TP.HCM phải đối mặt, sàng lọc thông tin, bình tĩnh xử lý một cách cân bằng, chừng mực và hài hòa. “Hệ thống chính trị và người dân đã sẵn có tinh thần, cần kích hoạt lên những lợi thế, tiềm năng” – Bí thư nói. Ông bày tỏ quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm và dứt khoát phải chuyển đổi số; ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng, kích hoạt lại thị trường bất động sản, đẩy mạnh đầu tư công…

Song song đó, phải siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong các cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống chính trị.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM giống như 'cá hồi', sống là phải lội ngược dòng-tphcm-loi-nguoc-dong
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thực hiện Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị, Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định TP sẽ thưởng, phạt nghiêm minh, chính xác và kịp thời. “Tinh thần là mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải làm đúng và làm tốt việc của mình. Ai làm sai, rủi ro do khách quan, chưa lường hết được thì lãnh đạo TP đứng ra chịu trách nhiệm. Còn ai có động cơ cá nhân, vụ lợi, tham nhũng, hối lộ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân của mình như những trường hợp đã từng xảy ra” – ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM khẳng định nhiệm vụ năm 2024 không thể nhẹ hơn năm 2023. “Chúng ta vẫn vẫn lên dốc, vẫn đi trong cơn gió ngược, vẫn lội ngược dòng nước như cá hồi vậy, sống là phải lội ngược dòng"– Bí thư nói.

Bình tĩnh vượt qua ‘cơn gió ngược’

Nói về năm 2023, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đây là năm nhiều cảm xúc khó tả, tạo ra những thử thách lớn nhưng cuối cùng đã vượt qua và ghi lại những dấu ấn.

“TP chỉ cần một chút trở ngại thôi thì không chỉ chúng ta lo mà cả nước cùng lo” – Bí thư Nguyễn Văn Nên ví von TP.HCM đang lên dốc nhưng gặp “cơn gió ngược” và đã vượt qua được từng chặng một.

“Điều đọng lại trong chúng ta về cảm xúc đó là tất cả chúng ta đều hết sức bình tĩnh” – ông nói và nhắc nhớ lại giai đoạn “rơi tự do” ngay từ quý I-2023. Lúc đó nhiều cán bộ TP gặp phải “cơn sốc”, quá sức tưởng tượng, dù đã dự đoán trước.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, sự bình tĩnh trong đội ngũ cán bộ thể hiện ở việc đến giờ này chưa nghe thấy ai hốt hoảng, dẫn đến đánh giá vội vã, thiếu bình tĩnh mà sẵn sàng chấp nhận để vượt qua.

Từng ngành, từng cấp và nhất là người đứng đầu đều có ý chí quyết tâm vượt qua bằng các chương trình hành động một cách lặng lẽ nhưng quyết tâm rất cao. Điều này thể hiện nội lực của TP.HCM, với sức chống chịu của cả người dân, doanh nghiệp TP.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định những kết quả kinh tế - xã hội hiện cho thấy TP.HCM không chạy theo chỉ số trước mắt mà nghĩ đến trung và dài hạn. Đây chính là bài học đọng lại cho TP.HCM. “Dứt khoát không chạy theo những cái trước mắt”- Bí thư nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị sở, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu siết chặt kỷ cương, phối hợp đồng bộ, tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ đầu năm.

phan-van-mai-2872.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đề nghị các sở, ngành triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024

Theo ông Mãi, khả năng lặp lại kịch bản tăng trưởng của quý I-2023 vẫn tiềm ẩn. Ông đề nghị các ngành, các cấp không chủ quan mà phải chủ động nắm sát tình hình, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, tăng tốc về đích.

Ngay trong quý I, TP.HCM tiếp tục hoàn thiện, trình đề án Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống đường sắt TP đến năm 2035, triển khai mô hình TOD và các dự án trọng điểm…

“Quyết tâm là đến tháng 7-2024, chúng ta sẽ chạy chính thức metro” – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo ông Mãi, năm 2024, TP.HCM sẽ tăng cường kỷ cương hành chính; điều chỉnh quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; tăng cường thanh tra công vụ.

Đặc biệt, cải cách hành chính gắn với đánh giá tổ chức, cá nhân và đề xuất điều chỉnh một số nhân sự phù hợp trong yêu cầu của năm tăng tốc 2024…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm