Bí thư TP Cần Thơ: Cần linh hoạt phát triển đảng viên là học sinh THPT

(PLO)- Theo Bí thư TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, các địa phương cần linh hoạt phát triển đảng viên là những học sinh giỏi, chăm ngoan, tham gia tích cực phong trào cán bộ đoàn ở các trường phổ thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn dân cư.

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học công tác phát triển đảng viên
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học công tác phát triển đảng viên do Thành ủy Cần Thơ tổ chức. Ảnh: CTV

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, qua nghiên cứu, xem, nghe các kinh nghiệm phát triển đảng của các tỉnh bạn đã mang lại cho hội thảo nhiều kinh nghiệm hay, có giá trị.

Bí thư Cần Thơ đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ là đầu mối hội thảo này, sau này đúc kết lại thành cuốn tài liệu như sổ tay, cẩm nang về những cách làm hay để giúp các đảng bộ sơ sở thuận lợi hơn trong công tác phát triển đảng viên.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: CTV

Cạnh đó, Bí thư Nguyễn Văn Hiếu đã có những kết luận cụ thể đối với từng nội dung hội thảo nêu ra. Đặc biệt là đối với một số vướng mắc, như đối với phát triển Đảng viên trong các trường học nhất là đối với học sinh trường THPT.

Theo đó, Bí thư Hiếu chia sẻ, vừa qua khi đối thoại với thanh niên TP, có ý kiến đề cập vấn đề các em học sinh THPT, để được kết nạp đảng thì các em phải đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, có những em tính theo ngày sinh thì chưa đủ tuổi.

"Sau khi kết thúc năm học, kế đó là ôn thi tốt nghiệp, trúng tuyển đại học và chờ nhập học… Trong năm học ở trường thì chưa đủ tuổi, đến khi nghỉ hè chuyển về địa phương sinh hoạt thì địa phương lại chưa nắm rõ để kết nạp. Vào đại học lại mất một thời gian theo dõi tiếp, phải đến năm 3, năm 4 mới kết nạp Đảng.

Việc này rất uổng với những em học sinh giỏi, chăm ngoan, tham gia tích cực phong trào cán bộ đoàn ở các trường phổ thông. Chúng ta phải có sự vận dụng linh hoạt, không quá cứng nhắc

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu

Ông Hiếu cho biết, trước đây khi còn làm công tác Đoàn đã từng có kiến nghị cấp ủy các trường. Đó là trong khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp, chờ làm hồ sơ học đại học, các trường nên giữ các em này lại sinh hoạt tại trường thay vì chuyển hồ sơ sinh hoạt (Đoàn) về địa phương.

“Để trong thời gian này có thể linh hoạt để phát triển đảng cho em các em học sinh THPT đủ tuổi, đề nghị các quận ủy, huyện ủy nghiên cứu thêm” – Bí thư Cần Thơ nói.

Về phương thức tổ chức bồi dưỡng các lớp kiến thức về Đảng, Bí thư Nguyễn Văn Hiếu đề nghị đề nghị Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Trường chính trị phải tính toán lại cách tổ chức các lớp này. Có thể học vào buổi tối hay ngày nghỉ, hoặc thay vì học tập trung một đợt 7-10 ngày thì giờ rải ra trong một tháng, mỗi tuần học 2-3 buổi.

“Phương thức tổ chức học linh hoạt sẽ giúp người ta vừa đảm bảo việc học, việc làm. Thậm chí sau này chúng ta phát triển lớp cảm tình Đảng cho công nhân lao động chẳng hạn, không lẽ người ta nghỉ trong giờ làm việc của doanh nghiệp tư nhân để đi học cảm tình Đảng thì sao được. Phải linh hoạt để tạo điều kiện cho người ta vừa đảm bảo học hành, làm ăn sinh sống của người ta, vừa đảm bảo việc tổ chức lớp” – Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.

Đến tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy là thành viên của cụm thi đua số 5 gồm các tỉnh An Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng.

Nội dung chính của Hội thảo nhằm khái quát những vấn đề lý luận, quan điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác phát triển đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho từng đối tượng ở các đơn vị…

Đồng thời đánh giá thực trạng và nêu rõ việc phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn kết nạp đảng viên; chia sẻ các phương pháp, cách làm, kinh nghiệm… Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm