Bí thư TP Tam Kỳ nói về chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh

(PLO)- Bí thư TP Tam Kỳ khẳng định mục tiêu xây dựng đô thị động lực, hướng đến đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vẫn không thay đổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-6, ông Trần Nam Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP Tam Kỳ (Quảng Nam), thông tin với PV về chủ trương sáp nhập ba đơn vị hành chính Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh.

Bí thư TP Tam Kỳ, cho hay chủ trương sáp nhập ba đơn vị này xuất phát từ mục tiêu xây dựng đô thị động lực, hướng đến xây dựng đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. “Về đô thị động lực và đô thị loại 1 thì riêng lẻ mỗi TP Tam Kỳ, có phấn đấu mấy cũng không thể đạt theo quy định của Trung ương”, ông Hưng nói.

Bí thư TP Tam Kỳ Trần Nam Hưng nói về chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh. Ảnh: TN
Bí thư TP Tam Kỳ Trần Nam Hưng nói về chủ trương sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh. Ảnh: TN

Do đó, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 08 về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9 diễn ra vào tháng 10-2022, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng đề án sáp nhập ba đơn vị Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh.

“Tuy nhiên, tại phiên họp lần thứ ba của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển đô loại 1 trực thuộc tỉnh vào tháng 2-2023, các thành viên đã đề xuất điều chỉnh thời gian và cách thức.

Tất nhiên, đây mới là đề xuất của ban chỉ đạo, còn việc thẩm định vẫn thuộc BCH Đảng bộ tỉnh. Trong phiên họp gần nhất, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ trình nội dung này cho BCH xem xét, quyết định”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo Bí thư TP Tam Kỳ, tinh thần chung, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam khẳng định mục tiêu xây dựng đô thị động lực, làm đầu tàu phát triển, lan toả cho cả tỉnh là việc phải làm.

“Mục tiêu này và sau đó gắn với mục tiêu tiến lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh là không thay đổi. Nhưng tinh thần được đề xuất là lộ trình có thể kéo dài thêm, sang giai đoạn 2025-2030 mới thực hiện”, Bí thư TP Tam Kỳ khẳng định.

Ông Hưng cho biết thêm, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính không đạt hai tiêu chí diện tích và dân số theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị, làm trước năm 2025. Trong đó, Quảng Nam có hai huyện phải sáp nhập là Hiệp Đức và Nông Sơn.

Một góc TP Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: TN
Một góc TP Tam Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: TN

“Tỉnh uỷ bàn bạc, dự kiến năm 2024 sẽ sáp nhập hai địa phương này. Sau sáp nhập, cán bộ (lãnh đạo cấp Phó phòng trở lên – PV) dôi ra phải xử lý là 182 người, đây là chuyện không đơn giản nên thực hiện Kết luận 48 trước, việc sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh chậm một bước”, ông Hưng nói thêm.

Ngoài ra, Bí thư Tam Kỳ, cho hay việc sáp nhập cũng nhận ý kiến của một số chuyên gia, đề nghị tính toán thêm. Có ý kiến (phần nhiều) đề xuất nên sáp nhập Tam Kỳ và Núi Thành trước, cũng có ý kiến nên sáp nhập Tam Kỳ và Phú Ninh trước.

“Vì những lẽ như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất nghiên cứu kĩ thêm một bước nữa”, ông Hưng chia sẻ.

Năm 2021, Tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành Nghị quyết 08 về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trên cơ sở lấy hạt nhân là đô thị tỉnh lỵ Tam Kỳ, mở rộng không gian về phía Nam và phía Tây.

Tháng 10-2022, tại Hội nghị Tỉnh uỷ Quảng Nam lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp huyện gồm TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh thành một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh nhằm mở rộng không gian đô thị, hướng đến xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị văn minh, hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm