Bị truy tố vì chế tạo, tàng trữ lượng súng, đạn khủng

VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Thành Tín (sinh năm 1989, trú thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Theo hồ sơ, năm 2016, Tín mua 426 viên đạn chì của anh Đỗ Tấn Quốc (hiện đã ra nước ngoài định cư). Đến khoảng cuối tháng 10-2019, thông qua các nhóm kín chuyên trao đổi mua bán, súng đạn trên mạng xã hội Facebook, Tín quen với Tài (không xác định lại lịch).

Từ cuối tháng 10-2019 đến tháng 12-2019, Tín bốn lần gửi tiền cho Tài, tổng cộng khoảng 3 triệu đồng qua dịch vụ xe khách để mua đạn. Tài gửi lại cho Tín 450 viên đạn các loại và một số đạn thể thao, đạn cao su…

Ảnh minh họa

Tín còn mua của người phụ nữ thu mua phế liệu dạo tại phường Phú Lâm 10 viên đạn AR15 đem về cất giấu tại nhà xưởng ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Đến ngày 11-2, cơ quan công an kiểm tra thu giữ tại nhà xưởng của Tín tổng cộng 951 viên đạn các loại.

Cũng khoảng thời gian trên, thông qua mạng xã hội Zalo, Vì Thành Chung biết Tín có thể sửa chữa, cải tiến từ súng bắn đạn uy hiếp sang súng bắn đạn cao su nên nhờ Tín làm giúp.

Chung hai lần gửi cho Tín ba khẩu súng và 12 thân súng loại bắn đạn nổ uy hiếp. Tín đem về nhà xưởng cải tiến thành bốn khẩu súng bắn đạn cao su rồi gửi lại cho Chung qua dịch vụ xe khách.

Đến khoảng đầu tháng 2, Chung tiếp tục gửi cho Tín ba khẩu súng và tám thân súng loại bắn đạn nổ uy hiếp qua dịch vụ xe khách để nhờ Tín cải tiến thành súng bắn đạn cao su nhưng Tín chưa đi nhận thì bị bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ số súng, thân súng này.  

Khoảng tháng 12-2019, thông qua mạng xã hội Zalo, Dũng (không xác định lai lịch) ở TP.HCM liên hệ chào bán cho Tín một số linh kiện súng cao su độ chế và súng quân dụng hư hỏng với giá 8,3 triệu đồng.

Tín đem về nhà xưởng cất giấu rồi phân loại, cải tiến, lắp ráp những bộ phần linh kiện vũ khí này thành nhiều khẩu súng khác nhau. 

Khoảng 2 giờ ngày 2-1, Tín mang súng ra thử khiến một đầu đạn bắn qua nhà ông Võ Định ở cùng khu phồ làm thủng cánh cửa sắt và vỡ tủ kính đựng chén.

Năm 2017, Tín bị TAND thị xã Dĩ An, Bình Dương xử phạt hai năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, chấp hành xong hình phạt tù ngày 13-12-2018. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm