Biến thể Omicron khiến vàng, chứng khoán… 'nhảy múa'

Ngày 29-11, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện lên một màu đỏ rực trên bảng điện tử, biểu hiện cho sự giảm giá đồng loạt các mã cổ phiếu.

Chứng khoán không hoảng loạn như dự báo

Sự rớt giá của chứng khoán Việt Nam cũng nằm chung nhịp điệu giảm giá với các thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Nguyên nhân chính đến từ thông tin tiêu cực của chủng virus mới xuất hiện. Nói cách khác, thị trường toàn cầu chao đảo sau khi phát hiện biến chủng mới được đặt tên là Omicron. Biến chủng mới tác động đến tâm lý khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

“Việc phát hiện ra biến thể Omicron và thông tin lan truyền nhanh chóng trên toàn thế giới là một lời nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc. Vì vậy, nhiều quốc gia đã lập tức đóng cửa đường biên giới, đồng thời đưa ra các lệnh cấm du lịch và các yêu cầu kiểm dịch mới. Điều này cho thấy khả năng phục hồi kinh tế còn gặp không ít trở ngại” - một chuyên gia kinh tế nhận định.

Sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới đã làm náo động các nhà đầu tư, khơi mào cho dòng vốn chảy vào vàng. Ảnh: TL

Trước thông tin này, bước vào phiên giao dịch sáng 29-11, nhà đầu tư Việt Nam có phần hoang mang nên đã đẩy chỉ số VN-Index có lúc mất đến 20 điểm, rớt sâu xuống mốc 1.470 điểm, xóa tan các thành quả kỷ lục được thiết lập tuần trước. Điều này thể hiện rất rõ khi kết thúc phiên sáng qua, trên sàn chứng khoán TP.HCM có đến 362 mã giảm.

Nhưng nhờ các nhà đầu tư lấy lại sự bình tĩnh nên xu hướng bán tháo giảm dần. Đặc biệt, nhờ dòng tiền luôn chực chờ để giải ngân cộng với việc nhiều mã dược, bất động sản… tăng điểm trở lại đã giúp chỉ số VN-Index kết thúc phiên ngày 29-11 chỉ mất điểm nhẹ (8,19 điểm) và trụ lại ngưỡng 1.484,4 điểm. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Vàng, USD hưởng lợi

Các nhà kinh tế lo ngại biến chủng mới có nguy cơ làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng một cách tồi tệ hơn. Điều này đang hỗ trợ giá vàng và các nhà đầu tư đang quay lại vàng với kỳ vọng kim loại quý này có thể là nơi trú ẩn tài sản an toàn.

Chính vì vậy, giá vàng lấy lại những gì đã mất trong thời gian qua khi các nhà đầu tư bán tháo. Ngày 29-11, giá vàng thế giới bắt đầu tăng dần và leo lên mức 1.796 USD/ounce, tương đương 49,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cũng đã tăng lên 60,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Harshal Barot, chuyên gia phân tích của hãng Metals Focus - chuyên nghiên cứu về vàng có trụ sở tại Anh, nhận định: “Giá vàng có thể nhảy vọt lên 1.830 USD/ounce, tương đương 50,5 triệu đồng/lượng. Còn quá sớm để đánh giá xem liệu những lo ngại về virus có giúp vàng duy trì đà tăng một cách ổn định hay không. Nhưng lúc này, giá vàng vẫn có bệ đỡ từ nhu cầu vàng vật chất đang tăng mạnh tại châu Á vì các nước này bước vào mùa cưới và mua sắm cho lễ hội cuối năm”.

Bên cạnh vàng, các chuyên gia đánh giá đồng USD có thể đang được hưởng lợi lớn nhất từ sự không chắc chắn về sự nguy hiểm của biến thể Omicron, biến vị thế của đồng tiền này thành nơi trú ẩn an toàn. Sáng qua, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD đã tăng gần 0,2%, dao động quanh ngưỡng 96,3 điểm. Tại thị trường tự do ở Việt Nam, giá USD bán ra phổ biến ở mức 23.400 đồngUSD, tăng khoảng 65 đồng so với cuối tuần trước.

Giá dầu hồi phục trở lại

Một điều khá thú vị là giá dầu vào cuối tuần trước tụt dốc vì lo ngại biến thể Omicron sẽ “khóa chặt” việc vận chuyển, vận tải giữa các nước trên thế giới cũng như khả năng Mỹ bán dầu từ kho dự trữ khiến giá dầu xuống thấp. Thế nhưng sáng qua, giá dầu lại phục hồi vì Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC +) lên kế hoạch điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất. Do đó, giá dầu Brent đã trụ vững trên mức 75 USD/thùng.

Trong khi đó, thị trường tiền tệ cũng đã bình tĩnh trở lại vào hôm qua sau cú sốc ban đầu về việc phát hiện ra biến thể Omicron. Các đồng tiền mạnh như đồng đô la Canada, Úc, đồng yen Nhật tăng giá trở lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm