Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa được dọn sạch rác sau nhiều năm để hoang

(PLO)- Sau nhiều năm để hoang, rác ngập ngụa khuôn viên, biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) đã được dọn dẹp lại….
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 28-11, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết phường Hàng Bài vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội thực hiện quét dọn, vệ sinh môi trường khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa để hoang nhiều năm Ảnh: Trọng Phú

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa để hoang nhiều năm Ảnh: Trọng Phú

“Ngôi biệt thự này nằm giữa khu dân cư, nhiều năm để không nên rác ứ đầy khuôn viên. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, bà con quanh khu phố đã kiến nghị vấn đề này. Do đó để giữ vệ sinh môi trường khu dân cư, phường có đề nghị đơn vị quản lý nhà số 12 Nguyễn Chí Nghĩa (Công ty TNHH quản lý và phát triển nhà Hà Nội) có phương án dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh chung” - Chủ tịch UBND phường Hàng Bài thông tin.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, vệ sinh môi trường khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vào ngày 26-11. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Lực lượng chức năng dọn dẹp, vệ sinh môi trường khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vào ngày 26-11. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Cụ thể, sáng ngày 26-11, dưới sự giám sát của UBND phường Hàng Bài và đại diện cử tri tổ dân phố số 4 (phường Hàng Bài), khuôn viên biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa đã được dọn dẹp, tổng vệ sinh.

Như PLO thông tin, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của quận Hoàn Kiếm về phương án, khai thác vận hành hiệu quả biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm), sau nhiều năm biệt thự này để hoang, không đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trước ngập ngụa rác trước khi được dọn dẹp. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trước ngập ngụa rác trước khi được dọn dẹp. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết hiện nay Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng đang do các Công ty quản lý nhà Hà Nội, nên nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa tạm thời dừng lại chờ xử lý theo quy định của Nghị định mới.

Khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sau khi được dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sau khi được dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích 410m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" thuộc tổ dân phố số 4, phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Vào đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội chuyển về khu biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuê ở dưới dạng thuê nhà công vụ.

Đến cuối năm 2014, căn biệt thự được ông Nghiên trả lại cho Hà Nội và được giao cho Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý. Từ đó đến nay, căn biệt thự này vẫn bị bỏ hoang, phương án sử dụng, khai thác biệt thự vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm