Bình Định tăng tốc xây dựng đường ven biển

(PLO)- Bình Định cùng lúc khánh thành, khởi công một đoạn đường ven biển trong hệ thống đường ven biển Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành đường ven biển đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc thị xã Hoài Nhơn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dự án đường ven biển đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh dài gần 10 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 530 tỉ đồng.

Việc đưa vào sử dụng đường ven biển này góp phần từng bước hoàn thiện đường ven biển Bình Định trong hệ thống đường ven biển Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển.

Đường ven biển đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh được đưa vào sử dụng. Ảnh: TẤN LỘC

Đường ven biển đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh được đưa vào sử dụng. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khởi công dự án đường kết nối với đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đường này có điểm đầu giao với đường tỉnh 638 tại phường Hoài Thanh Tây, điểm cuối giao với đường ven biển vừa khánh thành tại phường Tam Quan Nam.

Khởi công dự án đường kết nối với đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: TẤN LỘC

Khởi công dự án đường kết nối với đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tuyến giao thông này dài 7 km, nền đường rộng 22 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 19 m với bốn làn xe cơ giới, có vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 705 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm