Bình Dương: Bị can truy nã đang uống cà phê cùng bạn gái thì bị bắt

(PLO)- Sau khi gây án, Long trốn truy nã ở nhiều nơi, khi quay lại Bình Dương thì bị bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bàn giao Trần Phi Long (sinh năm 1999, HKTT tại Cà Mau) cho công an TP Tân Uyên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Long là người bị Công an TP Tân Uyên truy nã từ tháng 10-2022 về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành và làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống.

binh-duong-bi-can-truy-na-dang-uong-ca-phe-cung-ban-gai-thi-bi-bat.jpg
Long bị các trinh sát hình sự bắt giữ

Tối 13-10, khi Long đang cùng bạn gái đi uống cà phê tại phường Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Theo hồ sơ, Long ở trọ tại phường Khánh Bình (TP Tân Uyên, Bình Dương). Ngày 17- 10-2021, Long nhậu say và nằm ngủ trong phòng.

Lúc này, một nhóm thanh niên đập cửa phòng gọi Long dậy. Khi Long mở cửa phòng thì một thanh niên trong nhóm này hỏi “mày muốn gì…”.

Lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên lao vào đánh túi bụi, Long lấy một con dao trong phòng để đánh trả.

Một nam thanh niên cầm đầu nhóm này bị Long chém nhiều nhát bị thương nặng. Sau khi gây án, Long đã nhanh chóng bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm