Bình Dương: Chửi vu vơ, hai thanh niên bị truy sát

Ngày 26-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Lâm (25 tuổi), Nguyễn Trọng Hữu (22 tuổi), Nguyễn Ngô Anh Vũ, (27 tuổi) và Trần Quốc Dũng (28 tuổi) cùng có HKTT tại Bình Dương về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Minh Lâm là người truy sát khiến nạn nhân bị đứt gân tay.

Theo điều tra ban đầu, vào khuya 6-6, Nguyễn Trọng Hữu đi xe máy trên đường CMT8, khi đến đoạn giao với đường Bình Nhâm 07 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An) thì thấy Lê Văn Long và Nguyễn Ngọc Cường, chở nhau đi trên một xe máy đi hướng ngược lại.

Lúc này, Hữu nghe có tiếng chửi phát ra từ phía của Long, Cường. Hữu nghĩ hai người này chửi mình nên đã gọi Dũng, Vũ và Lâm đi tìm Long và Cường để đánh dằn mặt.

Khi tìm được phòng trọ nơi Long và Cường đang ở, bốn thanh niên này lao vào đánh tới tấp. Bị đánh, hai nạn nhân bỏ chạy và tiếp tục bị đuổi. Nguyễn Minh Lâm dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến Cường bị đứt gân tay và nhiều vết thương khác.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm