Bình Dương động thổ xây dựng đường Vành đai 3

(PLO)- Sau lễ động thổ, Bình Dương tiếp tục công tác bồi thường cho những người dân bị ảnh hưởng để triển khai các hạng mục tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ động thổ xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhấn nút khởi công dự án đường Vành đai 3, đoạn đi qua Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhấn nút khởi công dự án đường Vành đai 3, đoạn đi qua Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Lễ động thổ diễn ra tại nút giao thông Bình Chuẩn (TP Thuận An), đây là nút giao thông quan trọng có một phần trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đã được tỉnh Bình Dương xây dựng trước đó.

Tại buổi lễ ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, dự án đường vành đai 3, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương là dự án giao thông quan trọng mang tính kết nối vùng.

Dự án này được Bình Dương các tỉnh có dự án đi qua và Chính phủ quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện.

Ngay thời điểm nhấn nút động thổ, các xe cơ giới cũng bắt đầu hoạt động. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngay thời điểm nhấn nút động thổ, các xe cơ giới cũng bắt đầu hoạt động. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Dũng, đường vành đai 3, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương có hai dự án gồm: Dự án thành phần 5 (xây dựng đường Vành đai 3) và thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3).

Dự án đường Vành đai 3 có điểm đầu là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 26,6 km. Trong đó, nút giao Tân Vạn dài 2,4 km, đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,9 km. Đoạn trùng đường Mỹ Phước-Tân Vạn dài 15,3 km.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết Bình Dương vẫn đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết Bình Dương vẫn đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự án có quy mô đầu tư 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư (theo quyết định phê duyệt dự án) là hơn 19 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 5 là gần 6000 tỉ đồng, dự án thành phần 6 là 13.000 tỉ đồng.

Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 129,32 ha, với khoảng 1.496 trường hợp người dân bị ảnh hưởng. Cũng theo ông Dũng, trong thời gian tới các ngành, địa phương của Bình Dương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại vào tháng 12-2023.

Một số hình ảnh về dự án đường Vành đai 3, đoạn đi qua Bình Dương:

Điểm đầu của dự án đường vành đai 3, đoạn đi qua Bình Dương là điểm nút giao thông Tân vạn.

Điểm đầu của dự án đường vành đai 3, đoạn đi qua Bình Dương là điểm nút giao thông Tân vạn.

Đoạn nút giao thông Tân Vạn đến nút giao Bình Chuẩn trung vào đường Mỹ Phước-Tân Vạn mà tỉnh Bình Dương đã xây dựng trước đó.

Đoạn nút giao thông Tân Vạn đến nút giao Bình Chuẩn trung vào đường Mỹ Phước-Tân Vạn mà tỉnh Bình Dương đã xây dựng trước đó.

Nút giao Bình Chuẩn là nút giao thông quan trọng sẽ được thi công trước.

Nút giao Bình Chuẩn là nút giao thông quan trọng sẽ được thi công trước.

Điểm cuối của dự án đường Vành đai 3, đoạn qua Bình Dương là tại cầu Bình Gởi.

Điểm cuối của dự án đường Vành đai 3, đoạn qua Bình Dương là tại cầu Bình Gởi.

Bình Dương vẫn đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bình Dương vẫn đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm